Cảnh quay hủy hoại danh tiếng của diễn viên

TPO - Khán giả Trung Quốc đang bức xúc trước khả năng diễn xuất của các diễn viên Dương Dương, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba... Họ đều là những ngôi sao hạng A, song càng nổi tiếng thì diễn xuất càng đi xuống.
Cảnh quay hủy hoại danh tiếng của diễn viên ảnh 1

Ngày 15/7, Sohu đưa tin bộ phim Khói lửa nhân gian của tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính đạt thành tích khả quan. Tuy nhiên, nam chính Dương Dương lại nhận nhiều lời chê bai về diễn xuất. Thậm chí, anh còn bị cho là sắp soán ngôi "ông hoàng dầu mỡ" từ Trương Hàn với cách diễn gồng, ra vẻ của mình. Những cảnh quay Dương Dương diễn ra vẻ điển trai, quyến rũ nhận đánh giá tiêu cực của khán giả. Thậm chí, diễn xuất đơ cứng của nam diễn viên trong các tác phẩm trước cũng bị đào lại.

Cảnh quay hủy hoại danh tiếng của diễn viên ảnh 2Cảnh quay hủy hoại danh tiếng của diễn viên ảnh 3

Theo Sohu, cụm từ "diễn xuất dầu mỡ" là chỉ cách diễn làm màu, ra vẻ, cố tỏ ra ngầu, đẹp, quyến rũ hay dễ thương nhưng không hợp độ tuổi hoặc cách diễn thiếu tự nhiên, bị khán giả chê bai.

Cảnh quay hủy hoại danh tiếng của diễn viên ảnh 4

Năm 2022, Trương Hàn từng bị bầu chọn là "ông hoàng dầu mỡ" vì lối diễn xuất quá lố, khoa trương tỏ ra là "tổng tài bá đạo" trong phim Những quý ông khu Đông Bát. Bộ phim nhận điểm chất lượng là 2,8/10 trên Douban và khiến tên tuổi của Trương Hàn chạm đáy.

Cảnh quay hủy hoại danh tiếng của diễn viên ảnh 5

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đang bị chê với kiểu diễn xuất khoa trương, làm màu, giả trân trong phim An Lạc truyện. Mỹ nhân Tân Cương muốn thể hiện nhân vật có tính cách phóng khoáng, tự tin, thích trêu chọc nam chính, nhưng cách diễn của cô thiếu tự nhiên.

Cảnh quay hủy hoại danh tiếng của diễn viên ảnh 6

Năm 2022, Dương Mịch bị Sina gọi tên là "nữ vương dầu mỡ" sau biểu hiện kém cỏi trong phim Định luật 80/20 của tình yêu. Trong phim, cô thể hiện vai luật sư tài năng nhưng cách diễn nhí nhảnh, tỏ ra dễ thương không phù hợp với bối cảnh nhân vật. Dương Mịch bị chê bai nhiều tới mức cô phải thừa nhận diễn xuất kém. Đồng thời, khi đóng phim mới Cáp Nhĩ Tân 1944, Dương Mịch mời giáo viên dạy diễn xuất kèm cặp trên phim trường.

Cảnh quay hủy hoại danh tiếng của diễn viên ảnh 7

Sohu đánh giá Bạch Lộc là điển hình của nhóm diễn viên diễn xuất theo "phong cách Hàn Quốc", biểu cảm khoa trương và dập khuôn theo công thức. "Khi tỏ ra quyến rũ thì sẽ nhướn mày, khi tức giận thì miệng hoạt động hết công suất", theo Sohu. Thực tế, Bạch Lộc từng được khen ngợi diễn xuất khá tốt trong phim Châu sinh như cố. Tuy nhiên, đầu năm nay, Bạch Lộc có bộ phim Trường nguyệt tẫn minh lên sóng, diễn xuất của cô giảm sút so với tác phẩm trước.

Cảnh quay hủy hoại danh tiếng của diễn viên ảnh 8

Diễn xuất "dầu mỡ" có thể hủy hoại danh tiếng tích góp vài chục năm của diễn viên, có thể kể đến trường hợp của Chương Tử Di với tác phẩm Thượng dương phú (2021). Chương Tử Di vốn là đại hoa đán của giới giải trí Hoa ngữ, một trong số 3 diễn viên nữ đạt được 3 giải thưởng Ảnh hậu lớn nhất (Tam kim ảnh hậu: Kim Mã, Kim Kê, Kim Tượng). Diễn xuất của Chương Tử Di không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc mà chinh phục cả khán giả quốc tế. Nhưng trong Thượng dương phú, cô đóng vai thiếu nữ 16 tuổi khi tuổi thực là 40. Các biểu cảm nháy mắt, lè lưỡi tỏ vẻ đáng yêu của Chương Tử Di đều bị chê không hợp với độ tuổi. Sự thất bại của vai diễn và bộ phim khiến danh tiếng của Chương Tử Di bị ảnh hưởng.

Cảnh quay hủy hoại danh tiếng của diễn viên ảnh 9

Chu Nhất Vi là diễn viên thực lực của giới giải trí Hoa ngữ, song cũng có những tác phẩm nam diễn viên bị nhận xét diễn xuất qua loa. Trong phim Trường An 12 canh giờ, cảnh liếm ngón tay của Chu Nhất Vi bị chê quá lố khiến người xem khó chịu.

Tin liên quan