Cảnh báo nguy cơ bạo lực bùng lên vì bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động cử tri ngày 1/11. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động cử tri ngày 1/11. (Ảnh: AP)
TPO - Một nhóm chuyên gia giám sát tình trạng bạo lực trên khắp thế giới vừa đưa ra cảnh báo chưa từng có trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ. 

Báo cáo dài 30 trang của các chuyên gia thuộc Nhóm khủng hoảng quốc tế (ICG) cảnh báo rằng một nước Mỹ phân cực sâu sắc đang đối mặt với “mối nguy hiểm xa lạ” trong những ngày tới. ICG là tổ chức thường xuyên báo cáo về tình trạng bất ổn ở các nước thất bại và vùng chiến sự. 

“Dù người Mỹ đã quen với mức độ thù hận nhất định trong những chiến dịch tranh cử bốn năm một lần, nhưng họ không còn sống với ký ức phải đối mặt với viễn cảnh thực tế là tổng thống đương nhiệm có thể phủ nhận kết quả và bạo lực vũ trang có thể xảy ra”, báo cáo viết. 

Trong báo cáo, ICG liệt kê nhiều nhân tố có thể dẫn đến bạo lực trong và sau ngày bầu cử, bao gồm những thông tin sai lệch bị phát tán trên mạng và phát biểu hận thù, những tranh cãi gần đây xung quanh vấn đề công bằng chủng tộc, sự trỗi dậy của các nhóm vũ trang và khả năng tranh chấp kết quả bầu cử.

ICG cho rằng bạo lực có thể xảy ra do Tổng thống Donald Trump có “những phát biểu độc hại và sẵn sàng kiện ra tòa để thúc đẩy lợi ích cá nhân chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại Mỹ”. 
Báo cáo của ICG cho rằng việc ông Trump hoài nghi về hệ thống bỏ phiếu qua thư cũng là một trong những nhân tố có thể dẫn đến bạo lực. 

Cảnh sát trên khắp nước Mỹ đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ xảy ra bạo lực liên quan đến cuộc bầu cử. 

Tại Los Angeles, sở cảnh sát thành phố đang triển khai các khóa huấn luyện đặc biệt về kiểm soát đám đông, bao gồm cả cách sử dụng bạo lực không gây chết người. 

Một cựu quan chức cảnh sát cấp cao nói với CNN rằn ông chưa từng thấy mức độ chuẩn bị cao như lần này trong hơn 30 năm làm việc. 

“Tôi chưa từng thấy điều gì như thế nào. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ thành phố, để tránh bị thương và không trở thành câu chuyện”, nguồn tin nói.

Theo theo CNN
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.