Căng thẳng leo thang, Ukraine phục hồi luật nghĩa vụ quân sự

Căng thẳng leo thang, Ukraine phục hồi luật nghĩa vụ quân sự
Nhằm đối phó với căng thẳng leo thang, đặc biệt là ở các tỉnh miền Đông, Ukraine đã phục hồi hiệu lực của luật nghĩa vụ quân sự cho dù luật này mới chỉ vừa được bãi bỏ vào năm 2013.

Hôm qua (1/5), Tổng thống lâm thời Ukraine, Turchynov đã ký sắc lệnh phục hồi luật nghĩa vụ quân sự. Sắc lệnh có hiệu lực ngay từ thời điểm ký.

Văn phòng của Tổng thống lâm thời Ukraine Turchynov ra tuyên bố cho biết sắc lệnh được ban hành “dựa trên tình hình ngày một xấu đi ở miền đông và miền nam…lực lượng ngày một lớn mạnh của các đơn vị vũ trang ủng hộ thân Nga, chiếm các tòa nhà chính quyền….đe dọa đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Quốc hội Ukraine ngày 17/4 vừa qua đã bỏ phiếu “đề xuất với Tổng thống tạm quyền quay trở lại luật tòng quân bắt buộc” ngay lập tức nhằm “củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine để đối phó với sự hiếu chiến của Liên bang Nga”.

Ukraine mới bỏ lệnh nhập ngũ bắt buộc với thanh niên trong năm nay, theo một đạo luật vào năm 2013 do Tổng thống khi đó Viktor Yanukovych đưa ra.

Hiện Ukraine có 130.000 quân nhân trong các lực lượng vũ trang. Với quân dự bị, con số này có thể được naagn lên khoảng 1 triệu người.

Động thái trên được Ukraine đưa ra sau khi ông Turchynov cho biết giới chức ở Kiev đã “bất lực” trong việc ngăn chặn những người ly khai ủng hộ thân Nga chiếm các tòa nhà chính quyền ở miền đông. Kiev và phương Tây đã cáo buộc Nga đứng sau những bất ổn ở đông Ukraine hiện nay, nhằm làm cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 25/5 tới không thể diễn ra. Song phía Nga luôn phủ nhận cáo buộc này.

Theo Trung Anh

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG