Cảng Đà Nẵng từ chối vốn vay ODA Nhật Bản

Cảng Đà Nẵng từ chối vốn vay ODA Nhật Bản
TP - Tại cuộc họp Hội đồng kiến trúc quy hoạch Đà Nẵng sáng 27/3, vấn đề mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 sẽ khởi công vào quý 3/2015 được bàn thảo khá kỹ. 

Theo ông Nguyễn Hữu Sia - Tổng GĐ Cảng Đà Nẵng, kinh phí dự kiến mở rộng cảng khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, sẽ do doanh nghiệp tự huy động vốn, không cần đến nguồn vay ODA như dự kiến trước đó.

Trước đây, do yêu cầu về vốn mở rộng cảng Tiên Sa, Đà Nẵng đã mời gọi và đề nghị Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho vay vốn. Tuy nhiên, khi mọi thủ tục gần như đã xong xuôi và phía JICA cũng bắt đầu khởi động cho vay thì Cảng Đà Nẵng tuyên bố sẽ dùng nguồn lực tự có và vốn huy động. Ông Nguyễn Hữu Sia cam kết, nếu không làm được chuyện này, ông sẽ từ chức.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.