Canada khẳng định trường hợp bò điên thứ hai

(TPO) Chủ nhật (2/1), Canada đã khẳng định có trường hợp bò điên thứ hai, chỉ vài ngày sau khi Mỹ có kế hoạch cho phép nhập thịt bò Canada trở lại.

Theo hãng Kiểm tra thực phẩm Canada, con bò sữa 10 tuổi ở vùng Alberta đã kiểm tra nhiễm virus dương tính, khẳng định lại kết quả đã công bố tuần trước đó trong tuần này. Viirus phát hiện lần này gây nên bệnh nhũn não ở bò (BSE).

Biên giới thông thương về thịt bò giữa hai nước bị đóng cửa cách đây 19 tháng kể từ khi con bò đầu tiên ở vùng Bắc Alberta nhiễm bệnh. Và cũng dấy lên nghi ngờ chú bò sinh ở Canada đang sống ở bang Washington tìm thấy hồi tháng 12/2003 cũng nhiễm bệnh.

Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm thứ Tư tuần trước tuyên bố thịt bò của Canada sẽ được nhập lại vào tháng 3/2005. Mặc dù đã có kết quả về trường hợp nhiễm bệnh thứ hai này, nhưng Tổng thống Bush sẽ vẫn thi hành nhập khẩu thịt gia súc của Canada, tất nhiên được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo thị trường chứng khoáng của Mỹ cũng như người tiêu dùng.

Hãng Kiểm soát thực phẩm ở Canada nói hiện tượng bò điên sẽ không ảnh hưởng tới thức ăn của loài người hay thức ăn gia súc, và nguy hiểm tới cộng đồng.

Căn bệnh bò điên trực tiếp tấn công vào trung tâm não bộ của gia súc, nhưng đã được Anh có phương thuốc điều trị từ năm 1986, trên 180.000 trường hợp.

Trước khi cấm nhập khẩu thịt gia súc từ Canada, nước này đã bán được 70% số gia súc sống tới Mỹ, một thị trường đạt 1,5 tỷ USD năm 2002.