Cẩn trọng để tránh bị nhiễm độc khi mua đồ chơi Trung thu cho con

Cẩn trọng để tránh bị nhiễm độc khi mua đồ chơi Trung thu cho con
Khi nhắc đến những đồ vật không an toàn cho con trẻ, mọi người thường chỉ liên tưởng tới những đồ ăn vặt bẩn bán đầy rẫy ven đường, hay những độc tố ẩn mình trong từng lô quần áo kém chất lượng, mà thường coi thường tác hại khủng khiếp của đồ chơi, đặc biệt là một số đồ chơi Trung Quốc dịp Trung thu.

Đồ chơi Trung Quốc đầu độc cả về thể chất lẫn tinh thần

Mọi người đều biết nhiều đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc có chứa các hóa chất độc hại, nhưng thường bỏ qua vì cho rằng trẻ chỉ chơi mấy hôm là chán, đâu có tiếp xúc nhiều với chúng đâu mà lo.

Nhưng có 2 lý do khiến họ cần phải suy nghĩ lại và cân nhắc trước quyết định lựa chọn loại đồ chơi cho con em mình.

Thứ nhất, có rất nhiều loại đồ chơi Trung quốc mang tính bạo lực và không lành mạnh như súng, kiếm, giáo, mặt nạ quái dị, siêu nhân,… Những mặt hàng này được bày bán rất nhiều ở các con phố như Hàng Mã, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Giấy, đến các chợ lớn như chợ Đồng Xuân, Ninh Hiệp.

Không chỉ cạnh tranh về mặt mẫu mã, những loại đồ chơi này còn có giá rất rẻ, khiến cho cả người bán và người mua dễ bị thu hút, nhất là đối tượng trẻ em.

Theo các chuyên gia tâm lý, việc tiếp xúc thường xuyên với những món đồ chơi như thế này sẽ ảnh hưởng tới việc hình thành tính cách, dễ dẫn đến các hành vi mang tính bạo lực, côn đồ rất khó kiểm soát ở trẻ.

Thứ hai, có thật chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn là trẻ sẽ ít có nguy cơ nhiễm độc?

Nếu để ý mọi người sẽ thấy các con thường có thói quen đưa lên miệng những đồ chơi này, thậm chí nhiều bé còn cắn, mút, từ đó độc tố sẽ theo đường miệng xâm nhập trực tiếp vào cơ thể trẻ.

Ngoài ra, ngay cả khi chỉ tiếp xúc trực tiếp với làn da nhạy cảm của trẻ, thì nguy cơ nhiễm độc cũng không hề nhỏ chút nào.

Thực vậy, theo Viện Khoa học vật liệu ứng dụng và Viện Công nghệ hóa học, đơn vị đã từng tiến hành kiểm nghiệm đối với một số mẫu đèn lồng nhựa xuất xứ từ Trung Quốc đang bán trên thị trường. Kết quả cho thấy, lượng muối cadimi (Cd) trong sơn phủ có hàm lượng cao gấp 123 lần mức cho phép trong Bộ tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em của Bộ Khoa học – công nghệ Việt Nam.

Như vậy, trẻ chỉ cần tiếp xúc, cầm nắm đèn lồng là có thể bị thôi nhiễm Cd. Tiếp xúc nhiều với đèn lồng nhiễm Cd hàm lượng quá cao sẽ dẫn đến tích lũy nhiều trong thận và phát bệnh sau đó.

Các chuyên gia nhận định, sản phẩm đồ chơi có màu sắc càng sặc sỡ thì mức độ nguy hại càng cao bởi để tạo ra thứ màu bắt mắt ấy không phải là màu thực phẩm mà là màu công nghiệp rẻ tiền, có thể chứa nhiều kim loại nặng độc hại như chì, crom, thủy ngân.

Bên cạnh đó, các loại mặt nạ từ nhựa dẻo không rõ nguồn gốc thường được sản xuất từ nhựa tái chế, cao su, sơn phun màu và nhiều thành phần hóa học khác, trong đó có nhiều thành phần gây nguy hiểm tới sức khỏe.

Ví dụ như DEHP là một loại phthalate rất độc – chất này có cấu trúc như hoóc môn sinh dục nữ, do vậy nó sẽ ảnh hưởng xấu tới phát triển của bé trai, có thể bị vô sinh nam, “teo” bộ phận sinh dục, nữ tính hóa, hoặc các em bé gái bị dậy thì sớm.

Các phthalate theo nghiên cứu hiện tại, có thể gây nguy hiểm cho con người như ung thư, hủy hoại thận. DEHP còn gây ra những ngộ độc cấp tính có thể gây tử vong tại chỗ.

Chủ một doanh nghiệp ngành nhựa cho biết, chất phthalate được sử dụng sản xuất đồ nhựa vì giá thành của nó rẻ gấp 10 lần so với sử dụng các chất thay thế khác. Để cạnh tranh giá nhiều doanh nghiệp đã sử dụng chất này để sản xuất đồ nhựa giảm giá thành.

Cha mẹ cần cẩn trọng khi chọn đồ chơi cho trẻ

Lẽ dĩ nhiên, các bậc cha mẹ luôn muốn dành những điều tốt nhất cho những đứa con của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phân biệt đâu là đồ chơi an toàn, đâu là đồ chơi nguy hại. Những gợi ý dưới đây có thể giúp cho các bậc phụ huynh bớt phần bối rối khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ.

Cẩn trọng để tránh bị nhiễm độc khi mua đồ chơi Trung thu cho con ảnh 1

- Đối với những món đồ chơi làm từ nhựa, cần phải lựa chọn đồ chơi có nguồn gốc rõ ràng, có dán tem đảm bảo chất lượng. Tuyệt đối không mua những loại đồ chơi được bày bán tràn lan, không rõ nguồn gốc, màu sắc bắt mắt.

-  Không chiều theo ý thích của trẻ: Trẻ nhỏ thường bị thu hút bởi những món đồ chơi có hình dáng bắt mắt hoặc có màu sắc sặc sỡ. Vì trẻ nhỏ chưa phân biệt được đồ chơi an toàn hay không nên cha mẹ tuyệt đối không chiều theo ý của bé.

- Ưu tiên đồ chơi truyền thống: Những món đồ chơi dân gian như đèn ông sao, mặt nạ, đầu sư tử, đèn kéo quân, tò he… được làm từ nguyên liệu thân thiện môi trường,  an toàn, giá cả phải chăng và có tính giáo dục cao là lựa chọn rất hợp lý cho dịp trung thu.

- Tự làm đồ chơi cho con: Tự mua nguyên vật liệu và cả nhà cùng xúm tay vào làm đồ chơi trung thu cho bé là một ý tưởng tuyệt vời, giúp tăng tính gắn kết cho cả gia đình, vừa khiến cho trung thu trở nên ý nghĩa hơn. Có rất nhiều món đồ chơi đơn giản, có thể tự làm ở nhà như đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn lồng…

Tuy nhiên, độc tố có thể ẩn nấp ở những nơi mà bạn không ngờ tới, luôn sẵn sàng làm phiền cuộc sống không chỉ của con trẻ mà còn là của mọi thành viên trong gia đình.

Và khi bạn quá bận rộn và stress vì công việc và gia đình rồi, làm sao có thời gian để quan tâm, thoát khỏi sự bủa vây của độc tố?

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, hãy lựa chọn thế chủ động trong công cuộc này bằng một giải pháp đơn giản, hiệu quả, để thoát đi nỗi lo, để được sống nhẹ nhàng hơn!

Xem thông tin và các giải pháp phòng ngừa độc tố hiệu quả, đúng cách TẠI ĐÂY

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.