Cận cảnh hoa lan đua sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc

600 cành hoa lan hồ điệp với 7 màu được trồng tại các trang trại ở Lâm Đồng, Ninh Thuận đã khoe sắc tại Đại hội
600 cành hoa lan hồ điệp với 7 màu được trồng tại các trang trại ở Lâm Đồng, Ninh Thuận đã khoe sắc tại Đại hội
TPO - Hơn 600 cành hoa lan hồ điệp rực rỡ 7 sắc màu khác nhau đã được tạo hình ý nghĩa trong không gian Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 từ ngày 10-13/12. Điều đặc biệt, nhiều nhành lan đến từ vùng đất đầy nắng gió.
Cận cảnh hoa lan đua sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc ảnh 1

Tiểu cảnh hoa lan "Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển" là công trình chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022. Tiểu cảnh Hoa lan được trưng bày tại sảnh chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia (đường Phạm Hùng, Hà Nội). 

Cận cảnh hoa lan đua sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc ảnh 2

Điều đặc biệt, hoa lan của tiểu cảnh có xuất xứ trồng trong trang trại ở Ninh Thuận và cho ra hoa ở Lâm Đồng. Đây là sản phẩm hoa lan khởi nghiệp đầu tiên trên vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận vốn không mấy ai nghĩ được có thể trồng theo hướng công nghiệp, bài bản. Được biết, hoa lan được trồng tại trang trại có độ cao 300m ở Ninh Thuận. Hoa lan được chuyển ra Hà Nội bằng máy bay.

Cận cảnh hoa lan đua sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc ảnh 3

Chủ hoa lan khởi nghiệp này là anh Phan Thanh Sang (SN 1984) Chủ tịch Hiệp hội hoa lan Đà Lạt. Anh Sang là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015, không chỉ khởi nghiệp thành công, trở thành Vua lan ở cao nguyên Lâm Đồng, hiện mở “Vườn ươm khởi nghiệp” giúp đỡ các bạn trẻ, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh, giới thiệu sản phẩm với du khách, đối tác, mở rộng thị trường

Cận cảnh hoa lan đua sắc tại Đại hội Đoàn toàn quốc ảnh 4

Anh Phan Thanh Sang cho biết: "Tôi mong muốn tạo ấn tượng tới các đại biểu về chất lượng hoa sản xuất ngay trong nước, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập. Thực tế, ở ngoài Bắc nhập hoa Trung Quốc rất nhiều và sản lượng cao vì vậy, nếu các bạn trẻ phát huy được thế mạnh địa phương, sản xuất tốt thì rất có lợi thế cạnh tranh, tiến tới là xuất khẩu. Đây là tiền đề để các bạn trẻ chọn sản phẩm phù hợp để sản xuất và xuất khẩu mạng lại lợi ích kinh tế cho bản thân, gia đình và xã hội; mạnh dạn khởi nghiệp sản xuất sản phẩm chất lượng mang thương hiệu Việt Nam"

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...