Khánh Hoà:

Cận cảnh hiện trạng 5 dự án trên núi Chín Khúc

TPO - Các dự án trên núi Chín Khúc (ở TP Nha Trang) đang trong quá trình điều chỉnh và khắc phục sau những sai phạm nghiêm trọng khiến nhiều cựu cán bộ, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa phải vào tù. Nhiều diện tích đất trên ngọn núi này đã được thu hồi và trả lại cho Nhà nước.

Núi Chín Khúc nằm có độ cao hơn 500 m so với mực nước biển, đây là dãy núi đẹp, hùng vĩ và là một phần biểu tượng cảnh quan của phố biển Nha Trang. Với tham vọng biến nơi đây thành khu sinh thái tâm linh và thành biểu tượng mới của Khánh Hòa, doanh nghiệp được sự tiếp tay của cựu lãnh đạo Khánh Hòa đã từng bước “hô biến” núi Chín Khúc những dự án biệt thự, đất nhà ở, đất cho thuê. Khi các dự án được triển khai cũng là lúc núi Chín Khúc bị "băm nát" làm biến dạng, không còn vẻ đẹp yên bình từ trước.

Video hiện trạng các dự án đang triển khai trên núi Chín Khúc do PV Tiền Phong quay ngày 22/8.

Trong 5 dự án được triển khai trên núi Chín Khúc, có 3 dự án của Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa (gọi tắt là Công ty Khánh Hòa) là dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, dự án Khu đô thị Đồi Đất Lành và dự án Biệt thự Sông núi Vĩnh Trung. Hai dự án còn lại là dự án Mở rộng phía Tây khu dân cư Đất Lành của Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm và dự án làng biệt thự sinh thái Giáng Hương của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín.

Cận cảnh hiện trạng 5 dự án trên núi Chín Khúc ảnh 1
Núi Chín Khúc bị cắt ngọn, băm nát. Chủ đầu tư cho đổ đất, san bằng và làm đường lên núi. Hàng chục hecta núi bị đào bới, tạo mặt bằng rộng hàng chục nghìn m2 để làm dự án khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng (ảnh trên). Đến hôm nay, một góc mặt bằng dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung được trồng kín cây. Ảnh: Tiến Đạt.

Qua kiểm tra của các cơ quan Trung ương, tất cả các dự án ở núi Chín Khúc đã “phơi bày” hàng loạt sai phạm về đất đai, đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường. Sau nhiều lần rà soát và kiểm tra, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương chấn chỉnh, khắc phục, xử lý nghiêm các vi phạm.

Theo ghi nhận ngày 22/8 của PV Tiền Phong, hiện trạng khu vực thực hiện 5 dự án trên núi Chín Khúc đã có nhiều đổi thay.

Cận cảnh hiện trạng 5 dự án trên núi Chín Khúc ảnh 2
Nhiều năm nay, ngọn núi cao nhất của thành phố Nha Trang đã bị san gạt, loang lổ (ảnh dưới). Đến thời điểm này khi PV Tiền Phong có mặt nơi đây thì vẫn còn đó những vết tích từ sai phạm nhưng đã nhìn thấy màu xanh xuất hiện ở nhiều khu vực. Vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi 9,59ha đất trên núi Chín Khúc, thuộc một phần diện tích còn lại của dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái trong khu kinh tế trang trại Đất Lành (ảnh dưới). Ảnh: Tiến Đạt.
Cận cảnh hiện trạng 5 dự án trên núi Chín Khúc ảnh 3
Cận cảnh hiện trạng 5 dự án trên núi Chín Khúc ảnh 4
Nhiều diện tích khác trên núi Chín Khúc cũng được trồng nhiều cây xanh. Ảnh: Tiến Đạt.
Cận cảnh hiện trạng 5 dự án trên núi Chín Khúc ảnh 5
Một phần dự án Cửu Long Sơn Tự bị san thành mặt bằng rộng (ảnh trên). Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự sau khi bị thu hồi thì còn lại 142,55ha, mặc dù đã được chủ đầu tư trồng cây xanh nhưng nhìn chung cũng chưa có nhiều thay đổi so với trước. Một phần diện tích của dự án đã được trồng cây phủ xanh (hai ảnh dưới). Ảnh: Tiến Đạt.
Cận cảnh hiện trạng 5 dự án trên núi Chín Khúc ảnh 6
Cận cảnh hiện trạng 5 dự án trên núi Chín Khúc ảnh 7
Tại mặt bằng của một dự án trên núi Chín Khúc, hàng ngày vẫn có hàng đoàn xe của doanh nghiệp chở đất, san ủi để thi công dự án. Ảnh: Tiến Đạt.

Liên quan đến sai phạm tại các dự án trên núi Chín Khúc, ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) đã bị toà tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên cùng bị toà tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Riêng các ông Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) bị phạt mức án 4 năm tù, Lê Mộng Điệp (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) bị phạt mức án 3 năm 6 tháng tù, Lê Văn Dẽ (cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh) bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù và Trần Văn Hùng (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh) bị tuyên án 2 năm tù. Các cựu cán bộ, lãnh đạo này đều bị buộc tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tin liên quan