Cận cảnh 'hàng khủng' giá hơn 20 tỉ ở Việt Nam

Cận cảnh 'hàng khủng' giá hơn 20 tỉ ở Việt Nam
Phiên bản đặc biệt của Maybach 62S xuất hiện làm xôn xao giới chơi xe. Với mức giá khoảng 400.000 USD tại Mỹ, về Việt Nam chiếc xe sẽ có giá sau thuế hơn 20 tỉ đồng.

Đầu tháng 10 năm nay, một số hình ảnh chiếc Maybach 62S xuất hiện trên mạng được khẳng định chụp tại Quảng Ninh đã gây xôn xao cộng đồng chơi xe.

Qua hình ảnh cho thấy, chiếc xe mang biển số 80H 6869 là Maybach 62S đời 2008, xuất xưởng tại Mỹ có giá khoảng 400.000 USD. Như vậy, tại Việt Nam, siêu xe sang này sẽ có giá sau thuế trên 1 triệu USD, tương đương với hơn 20 tỉ đồng.

 Chiều dài của xe là 6.2 m
Chiều dài của xe là 6.2 m.

Giới thạo tin tiết lộ, xe thuộc sở hữu của đại gia Đ.T.T, biệt danh “T con” ở tỉnh Quảng Ninh. Người này đứng đầu một tập đoàn có tiếng, kinh doanh trong ngành xuất nhập khẩu than.

Chiếc Maybach 62S sở hữu động cơ V12 6.0 tăng áp kép, công suất 612 mã lực và có khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/h trong vòng 5,2 giây, mô men xoắn 1000Nm. Maybach 62 có vách ngăn để phân biệt đâu là người lái xe và đâu là ông chủ, khoang hành khách ở phía sau có đủ không gian cho 3 người, trong đó có 2 chỗ ngồi trang trọng cố định và chỗ ngồi thứ 3 ở dạng console (có thể gập lại).

Chiếc xe không mang biển
Chiếc xe không mang biển "khủng" nhưng cũng rất đẹp.

Chữ S trong kí hiệu 62S có nghĩa là “special – đặc biệt”, điều đó nói lên rằng đây là phiên bản đặc biệt của chiếc Maybach 62 - một trong 2 dòng xe triệu đô ở Việt Nam. Có thể phân biệt hai phiên bản này bằng điểm đặc trưng trên phần nan bảo vệ tản nhiệt của xe, Maybach 62s có 11 thanh nan và Maybach 62 có 23 thanh nan. Số 62 thể hiện chiều dài 6,2 m của xe so với chiếc Maybach 57 (dài 5,7m).

Đối thủ của Rolls Royce
Đối thủ của Rolls Royce.

Cũng như mọi “xế hộp” dành cho giới siêu giàu, nội thất của Maybach 62S là sự kết hợp của các vật liệu bằng carbon, gỗ cao cấp, da nappa, tủ lạnh để đồ uống, dàn DVD 6 đĩa với hệ thống âm thanh vòm, bảng điều khiển nhiệt độ, hệ thống định vị vệ tinh GPS… Nhà sản xuất của siêu xe không đưa ra những tùy chọn về nội thất. Đơn giản, nếu bạn yêu cầu và bạn có tiền thì họ sẽ chiều theo tất cả những đòi hỏi của bạn.

Trong khi Maybach là xe siêu sang của Mercedes với logo hình hai chữ M (Maybach – Mercedes) lồng vào nhau thì đối thủ Rolls Royce là thương hiệu của BMW với logo Spirit of ecstasy (người đàn bà bay).

Theo VTC News

MỚI - NÓNG