Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong

Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong
TPO - Mục tiêu tạo ra trục giao thông thông thông suốt 6 làn đường chạy từ đường Láng - Hòa Lạc về Hồ Tây, năm 2007 thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự dự án đường nối Văn Cao ra Hồ Tây. Đây là dự án đầu tư công có chiều dài 300 mét, nhưng đã trải 13 năm với 3 nhiệm kỳ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự án vẫn thi công chưa xong.
Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong ảnh 1

Nằm ở khu vực "đắc địa" tại Thủ đô và hướng ra mặt Hồ Tây nhưng 13 năm nay, đường Liều Giai - Văn Cao đi Hồ Tây đang ngổn ngang công trường, máy móc thi công, bùn đất và bụi bặm.

 
Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong ảnh 2

Nếu đường Liễu Giai-Văn Cao là một trong những tuyến đường rộng và đẹp nhất Hà Nội thì đến đoạn nối ra Hồ Tây đang để lại những ấn tượng đáng buồn nhất trong thi công:  công trình thi công có chiều dài ngắn nhất nhưng thi công lâu nhất: 13 năm và trải qua 3 nhiệm kỳ với 3 nhiệm kỳ Chủ tịch UBND thành phố, gồm các ông: Nguyễn Quốc Triệu, Nguyễn Thế Thảo (hai khóa), Nguyễn Đức Chung...

Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong ảnh 3 Đoạn đường chỉ dài chưa đầy nửa km nhưng không thể thông tuyến theo mục tiêu đầu tư 
Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong ảnh 4

Do từ đường Liễu Giai-Văn Cao rộng 6 làn xe nhưng đến đoạn đường dự án bị bóp lại nên các phương tiện  gần như phải đi vòng để ra được tuyến đường ven Hồ Tây.

Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong ảnh 5

Nguyên nhân chính dự án đang bị giậm chân tại chỗ nhiều năm nay là do vướng giải phóng mặt bằng nhà một số hộ dân nằm ở chiều đường Văn Cao-Hồ Tây 

Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong ảnh 6

Ngoài chậm tiến độ, đội giá gấp đôi, công trường thi công dự án đang "hành" cuộc sống và môi trường ở đây nắng là bụi bặm, mưa là bùn đất chảy ra đường

Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong ảnh 7

Các đơn vị thi công cũng chịu nhiều thiệt hại khi máy móc, nhân lực tập trung đến đây nhưng rồi lại xếp một chỗ.

 
Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong ảnh 8

Một số đoạn công trường đã giải phóng được nhưng dạng xôi đỗ nên lại bị người dân lập lán, quán bán hàng.

Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong ảnh 9

Đường nối đường Văn Cao với hồ Tây được thi công trên một con ngõ nhỏ của phố Thụy Khuê trước đây.

Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong ảnh 10

Hiện dự án mới chỉ giải phóng được vài chục mét đoạn qua đường Thụy Khuê.

Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong ảnh 11

Đoạn bị tắc nhiều năm nay bắt đầu từ khu vực trước tòa nhà Bộ Quốc Phòng.

Cận cảnh 300 mét đường qua 3 nhiệm kỳ Chủ tịch Hà Nội làm chưa xong ảnh 12

Nút giao giữa đường Văn Cao với đường ven Hô Tây đã xong nhiều năm nay nhưng đường chính lại chưa hoàn thành.

MỚI - NÓNG