Campuchia trao tặng 200.000 USD hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoài 200.000 USD, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã trao tặng TPHCM 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95; 100 máy tạo oxy loại 5 lít phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Chiều 20/7, đoàn Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TPHCM do ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao kinh phí 200.000 USD ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu bày tỏ xúc động với nghĩa cử của Chính phủ và Nhân dân Vương quốc Campuchia đã trao món quà đến nhân dân TPHCM trong công tác phòng chống dịch. Những nghĩa cử cao đẹp đó đã thể hiện tình cảm láng giềng gắn bó hữu nghị, hy sinh, giúp đỡ lẫn nhau, khẳng định truyền thống tương thân tương ái của hai dân tộc.

Campuchia trao tặng 200.000 USD hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19 ảnh 1

Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia trao tặng 200.000 USD hỗ trợ TPHCM chống dịch

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu tin tưởng rằng hai nước sẽ thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế và thương mại, sớm nối lại các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Campuchia với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM Sok Dareth bày tỏ sự chia sẻ và động viên trước những khó khăn của TPHCM trong thời gian qua; đồng thời khẳng định sự hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn này là minh chứng cho sự đoàn kết, sẻ chia giữa Việt Nam và Campuchia.

Tổng Lãnh sự Sok Dareth hy vọng những hỗ trợ này góp phần giúp cho TPHCM sớm kiểm soát được dịch Covid -19, ổn định đời sống Nhân nhân, khôi phục phát triển sản xuất.

Trước đó vào ngày 19/7, tại sân bay Tân Sơn Nhất, UBND TPHCM đã tổ chức tiếp nhận thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ và Nhân dân Vương quốc Campuchia gửi tặng, hỗ trợ TPHCM phòng, chống dịch COVID-19.

Campuchia trao tặng 200.000 USD hỗ trợ TPHCM chống dịch COVID-19 ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tiếp nhận số hàng hóa, thiết bị Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia trao tặng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Tại buổi trao tặng, Quốc Vụ khanh Bộ Y tế Vương quốc Campuchia Youk Sambath đã trao cho lãnh đạo UBND TPHCM số hàng ủng hộ của Chính phủ và Nhân dân Campuchia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của TP gồm 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95; 100 máy tạo oxy loại 5 lít...

Thay mặt chính quyền TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cam kết sẽ triển khai công khai, minh bạch, đúng mục đích số thiết bị y tế và tài chính trên địa bàn.

Ngay sau lễ tiếp nhận, toàn bộ lượng hàng hóa ủng hộ từ Chính phủ và Nhân dân Campuchia đã được trao lại cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quản lý, phân phối phục vụ công tác phòng, chống COVID-19.

MỚI - NÓNG