Campuchia nói Myamar có ‘mọi nguyên liệu cho nội chiến’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Myanmar có “mọi nguyên liệu cho một cuộc nội chiến”, đại diện nước Chủ tịch ASEAN 2022 vừa cảnh báo, trong bối cảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen chuẩn bị có chuyến thăm Myanmar.
Campuchia nói Myamar có ‘mọi nguyên liệu cho nội chiến’ ảnh 1

Cảnh tượng tan hoang ở bang Kayah, Myanmar, hôm 24/12/2021. (Ảnh: AP)

Myanmar vẫn chìm trong hỗn loạn kể từ cuộc chính biến vào tháng 2 năm ngoái. Đến nay đã có hơn 1.400 người thiệt mạng trong các cuộc trấn áp của lực lượng an ninh, theo số liệu thống kê của một nhóm theo dõi tình hình trong nước.

Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022, Thủ tướng Campuchia Hun Sen dự kiến sẽ thăm Myanmar vào ngày 7 - 8/1 nhằm nỗ lực tháo ngòi khủng hoảng.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn cảnh báo triển vọng rất ảm đạm.

“Khủng hoảng chính trị và an ninh ở Myanmar ngày càng sâu sắc, dẫn đến những khủng hoảng về kinh tế, y tế và nhân đạo”, ông Sokhonn nói.

“Chúng tôi cảm thấy mọi nguyên liệu cho một cuộc nội chiến giờ đã sẵn trên bàn. Hiện đang có 2 chính phủ, có các lực lượng vũ trang, người dân đang thực hiện điều họ gọi là phong trào bất tuân dân sự và chiến tranh dân quân trên khắp cả nước”, Ngoại trưởng Campuchia phát biểu.

Phát biểu được đưa ra khi ông Sokhonn tham dự buổi thuyết trình do Viện nghiên cứu ISEAS-Yusof Ishak Singapore tổ chức hôm 3/1.

Ông Sokhonn bác bỏ chỉ trích cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen sẽ mang ý nghĩa công nhận địa vị của chính quyền quân sự. Ông khẳng định rằng quan tâm ngay lúc này của Campuchia là “cải thiện tình hình ở Myanmar”.

Ông cho biết những nỗ lực hiện nay tập trung vào lộ trình chính trị và bản “đồng thuận 5 điểm” mà các lãnh đạo ASEAN đã thống nhất năm ngoái.

Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Sen nhằm “mở đường những tiến triển” bằng cách “tạo ra môi trường thuận lợi cho đối thoại toàn diện và tin cậy chính trị giữa các bên liên quan”, Ngoại trưởng Sokhonn cho biết.

Có rất ít tiến triển kể từ cuộc đảo chính cách đây gần 1 năm.

Chuyến thăm của đặc phái viên ASEAN đến Myanmar đã bị trì hoãn sau khi chính quyền quân sự từ chối cho đại diện của khối gặp nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi.

Ông Sokhonn nói rằng cuộc khủng hoảng Myamar mang những hàm ý xấu đối với “ổn định khu vực, hình ảnh, uy tín và sự đoàn kết của ASEAN”.

Tuy nhiên, ông Sokhonn nói rằng Campuchia đang nỗ lực đưa người đứng đầu chính quyền Myanmar tham gia các cuộc họp của khối.

Theo AP
MỚI - NÓNG