Cameroon vào tứ kết, Eto’o lập kỷ lục mới

Cameroon vào tứ kết, Eto’o lập kỷ lục mới
TPO – Ở lượt đấu cuối cùng bảng C, Cameroon có chiến thắng đậm 3-0 trước Sudan với cú đúp của tiền đạo Eto’o và giành quyền vào tứ kết.

Với 2 bàn thắng trong trận đấu này, Eto’o đã nâng số bàn thắng của anh tại CAN 2008 lên con số 5 và thiết lập kỷ lục mới với 16 bàn tại các VCK CAN Cup. Vượt qua kỷ lục đã tồn tại suốt gần 40 năm của huyền thoại người Bờ Biển Ngà Laurent Pokou.

Trước sức ép buộc phải thắng, Cameroon chủ động tấn công trên toàn mặt sân. Phút 27, Emana bị phạm lỗi trong vòng cấm và Eto’o bình tĩnh thực hiện thành công quả penalty mở tỉ số cho Cameroon.

Bảy phút sau, trong một tình huống cản phá, Justin Lado đã phá bóng, vô tình đập người đồng đội Ali Khider làm bó tay thủ thành Sudan, nhân đôi cách biệt cho Cameroon.

Tỉ số được ấn định 3-0 cho Cameroon ở những phút cuối cùng, Eto’o một mình độc diễn qua 2 hậu vệ Sudan và hạ gục thủ thành Mahjoub bằng pha dứt điểm chính xác.

Trong trận đấu còn lại của bảng C, Zambia đã có trận hòa 1-1 với Ai Cập. Tuy nhiên trận hòa này cũng không đủ giúp họ giành vé bởi Zambia chỉ có 4 điểm sau 3 trận.

Tỉ số được mở cho Ai Cập ở phút 15 do công của Zaky khi anh thực hiện pha dứt điểm chính xác ngay trong vòng cấm. Tuy nhiên ở phút 87, Katongo đã gỡ hòa cho Zambia.

Với kết quả này, Ai Cập dẫn đầu bảng C với 7 điểm, Cameroon xếp vị trí thứ nhì với 1 điểm ít hơn và cả 2 đều giành vé vào tứ kết.

MỚI - NÓNG