Calisto dẫn trước Miura cho vị trí HLV trưởng TP.HCM

Calisto dẫn trước Miura cho vị trí HLV trưởng TP.HCM
Dù vẫn còn thương thảo lần chót trước khi đưa ra quyết định cuối cùng ai sẽ là HLV trưởng của CLB TP.HCM ở mùa giải tới, nhưng xem ra HLV Henrique Calisto đang thắng thế so với người đồng nghiệp Toshiya Miura.

CLB TP.HCM quả là người “mở hàng mát tay” trong việc chia tay HLV trưởng trước 2 vòng đấu của V.League 2017. Sau khi HLV Alain Fiard được lãnh đạo CLB TP.HCM thanh lý hợp đồng sớm ngay sau vòng 24, mới đây liên tiếp 2 HLV trưởng Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) và Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) cũng nói lời chia tay khi giải đấu chưa kết thúc.

Nếu sự ra đi của HLV Huỳnh Đức và Việt Hoàng khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bất ngờ, ngược lại màn chia tay của HLV Alain Fiard và CLB TP.HCM là cái kết đã được báo trước. Thậm chí từ những vòng đấu trước đó, thông tin từ CLB đã cho biết đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí HLV trưởng ở mùa giải 2018, trong đó HLV Miura và Calisto đang là những cái tên sáng giá.

Trò chuyện cùng chúng tôi mới đây, quyền chủ tịch Lê Công Vinh của CLB TP.HCM cho biết: “Vài ngày tới, lãnh đạo CLB TP.HCM sẽ tiến hành thương thảo lần cuối cùng, trước khi gút lại sẽ chọn ai trong 2 cái tên HLV Miura và Calisto”.

Tuy nhiên, theo những thông tin chúng tôi được biết, ông thầy người Bồ Đào Nha – Calisto đang là cái tên được lãnh đạo CLB nhắm đến và mong muốn về dẫn dắt đội bóng ở mùa giải năm sau. Ngoài việc quá hiểu biết về bóng đá Việt Nam, HLV Calisto còn rất được khán giả Việt Nam yêu mến, vì thế khả năng ông cũng là một trong những cái tên góp phần kéo khán giả đến sân Thống Nhất theo dõi các trận đấu của CLB TP.HCM.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.