Các trường ĐH yêu cầu sinh viên, giảng viên khai báo thông tin y tế

TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các trường ĐH yêu cầu sinh viên, cán bộ, giảng viên của trường đều phải khai báo thông tin y tế.

Trường ĐH Thủy lợi có văn bản yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện khai báo thông tin cá nhân trước ngày 16h ngày 15/3, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ các lớp nhắc sinh viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc khai báo thông tin sinh viên.

Sinh viên nào không thực hiện sẽ chịu hình thức kỷ luật của Nhà Trường. Một trong những nội dung bắt buộc sinh viên trường ĐH phải khai báo là sinh viên có tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm virut Covid 19 không.

Thời gian này, Trường ĐH Mở Hà Nội thực hiện song song nhiều biện pháp để phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh việc kiểm tra thân nhiệt hàng ngày cho cán bộ, giảng viên, Nhà trường xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe nhằm tạo cơ sở dữ liệu sức khỏe phục vụ công tác theo dõi và kịp thời hỗ trợ cán bộ, giảng viên khi có tình huống đột xuất.

Theo đó, trước 10h00 hàng ngày, công chức, viên chức, người lao động cập nhật tình hình sức khỏe thông qua hệ thống website của nhà trường.

Việc khai báo có thể thực hiện nhiều lần. Từ lần thứ 2, cán bộ, giảng viên chỉ cần cập nhật các thông tin thay đổi. Không giới hạn số lần cập nhật thông tin trong một ngày, nhưng tối thiểu phải cập nhật 01 lần/ngày.

Theo yêu cầu của trường, cán bộ nhập địa chỉ hiện tại đang cư trú/tạm trú để đảm bảo nhận được những hỗ trợ tốt nhất; Lịch sử tiếp xúc cần mô tả chi tiết, đặc biệt với những trường hợp xác định là F1, F2; Lịch sử đi lại: Với những người có di chuyển ra khỏi Hà Nội, đề nghị mô tả rõ tên của địa phương đã đi qua trong 14 ngày gần nhất (VD: Hàn Quốc, Vĩnh Phúc,...).

Còn tại trường ĐH Kinh tế quốc dân, bắt đầu từ ngày 9/3/2020, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã triển khai thực hiện kê khai bắt buộc thông tin phòng chống dịch Covid-19 và kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả cán bộ, giảng viên và người lao động khi ra vào làm việc tại Toà nhà Trung tâm đào tạo.

Theo đó, Nhà trường đã bố trí tổ công tác túc trực tại các lối cửa ra vào, cửa thang máy để tiến hành đo thân nhiệt cho tất cả cán bộ, nhân viên ra vào làm việc tại Toà nhà Trung tâm đào tạo. Việc kiểm soát thân nhiệt được tiến hành nhằm phát hiện những người có biểu hiện sốt để cách ly kịp thời.

Bên cạnh đó, Nhà trường còn tăng cường thêm các bình dung dịch sát khuẩn đặt tại các vị trí như cửa ra vào, lối lên cầu thang, cửa thang máy, đồng thời tuyên truyền phòng chống dịch Covid–19 trên nhiều phương tiện truyền thông để cán bộ, giảng viên và người lao động nắm bắt thông tin kịp thời, nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan trước dịch bệnh.

Trong thời gian làm việc, các cán bộ, giảng viên và người lao động của Nhà trường được khuyến cáo đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên với xà phòng, dung dịch sát khuẩn... Nhà trường cũng yêu cầu các cán bộ, giảng viên và người lao động trong toàn Trường phải thực hiện khai báo tình trạng sức khỏe của mình và người thân trong gia đình. Đối với trường hợp có tiếp xúc với những người có nguy cơ lây nhiễm cao phải báo cáo về ngay đơn vị; các cơ sở y tế nơi cư trú để có các phương án cách ly, phòng chống dịch phù hợp.

MỚI - NÓNG