Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19

TPO - Trong khi học sinh, sinh viên cả nước nghỉ học để phòng dịch COVID-19, gần 12.000 sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội vẫn lên lớp bình thường. Đoàn trường đã thành lập đội phản ứng nhanh với Covid-19 để có thể xung kích bất cứ lúc nào khi Chính phủ và thành phố Hà Nội cần.
Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 1

Sinh viên trường Y luôn ý thức việc tự trang bị khẩu trang ngay trước khi tới lớp.

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 2

Và trước khi vào học đều được đo nhiệt độ kiểm tra thân nhiệt

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 3

Giữa bối cảnh dịch do virus Covid-19  bùng phát, thay vì để sinh viên nghỉ học, Trường ĐH Y Hà Nội đã tổ chức buổi truyền thông với quy mô toàn trường vào đầu tháng 2 nhằm cung cấp cho sinh viên những thông tin chính xác, đầy đủ và khoa học nhất về bệnh dịch.

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 4

Sinh viên được nhà trường bố trí dung dịch sát khuẩn nhanh trước khi vào lớp học và vào thang máy.

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 5

PGS.Hà Trần Hưng,trưởng bộ môn hồi sức cấp cứu giảng dạy trên giảng đường cho các Sinh viên năm cuối vào trưa ngày 13/3.

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 6

Tại giảng đường có 3 lớp sinh viên năm thứ 6 học bộ môn Nội 

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 7

Sinh viên Y6 năm cuối Ng Thị Hà cho biết : “ Bọn em ngồi học tại giảng đường đều có kiến thức về cách phòng tránh lây lan dịch ,đến trường vào học là được kiểm tra nhiệt độ hàng ngày,vào bệnh viện thực tập đều sát khuẩn tay và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với bệnh nhân ,rửa tay khô trước khi vào lớp học,kể cả đi lại trên phương tiện công cộng”

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 8

Các sinh viên được học những kỹ năng phòng tránh dịch bệnh và những kỹ thuật về cận lâm sàng

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 9

Bác sĩ Vũ Quốc Đạt, Trưởng phòng Hành chính, giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm, thông tin dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, sinh viên đi học lý thuyết và lâm sàng rất đầy đủ, tinh thần thoải mái, sức khỏe ổn định.

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 10

Sinh viên vẫn chủ động đeo khẩu trang phòng tránh dịch khi học trên lớp 

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 11

Hàng trăm bác sĩ tương lai được cung cấp kiến thức đầy đủ, khoa học về bệnh dịch Covid-19

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 12 Sinh viên Đại học Y Hà Nội từ các giảng đường đổ ra sân trường sau giờ học. Một số em ngồi quây lại ở sảnh các tòa nhà học nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ.
Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 13

Sau những buổi học,các nhân viên lau dọn và khử trùng bằng cồn sát khuẩn 70 độ từng chiếc bàn ghế nhằm hạn chế vi khuẩn cho sinh viên khi đến lớp

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 14

Thang máy cũng được khuyến cáo là không nên sử dụng và phải vệ sinh liên tục

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 15

Sinh viên Đh Y Hà Nội sau giờ học đi thang bộ nhằm hạn chế đi lại bằng thang máy

Sinh viên ĐH Y Hà Nội sẵn sàng xung kích dập dịch Covid -19 ảnh 16

Các sinh viên khác của Đại học Y Hà Nội đều cảm thấy "bình thường và yên tâm" khi đi học.

MỚI - NÓNG