Các CLB ngoại hạng Anh chi mạnh tay

Các CLB ngoại hạng Anh chi mạnh tay
TP - Các câu lạc bộ ngoại hạng Anh chi một số tiền cao ngất ngưởng trong mùa chuyển nhượng tháng Giêng năm nay. Ít nhất 1 triệu bảng đã được sử dụng đối với 22 hợp đồng chuyển nhượng khác cho đến nay.
Các CLB ngoại hạng Anh chi mạnh tay ảnh 1
Anelka - cầu thủ đắt giá nhất mùa chuyển nhượng này

Một vài câu lạc bộ đang chật vật nhưng vẫn phải mạnh tay chi tiền để tránh nguy cơ tụt hạng.

Với 9 ngày còn lại, trước khi cửa sổ chuyển nhượng mùa giải này khép lại, các đội bóng Anh đã "phóng tay" tới 93 triệu bảng (tương đương 181,3 triệu USD), cao hơn gần gấp rưỡi con số 63 triệu bảng năm ngoái, và cũng vượt cả kỷ lục 81 triệu bảng 2 năm trước đây.

Trước đó, Chelsea với sự bảo hộ kinh tế của tỉ phú Roman Abramovich, đã trả cho Bolton 15 triệu bảng để rước về tiền đạo người Pháp Nicolas Anelka. Ngoài ra, họ còn chi thêm 9 triệu nữa để có được hậu vệ Branislav Ivanovic của câu lạc bộ Nga Lokomotiv Moscow.

Hợp đồng chuyển từ Bolton tới Stamford Bridge biến Anelka trở thành cầu thủ đắt giá nhất từ trước đến nay. Cả thảy, các câu lạc bộ đã bỏ ra 86 triệu bảng để có được sự phục vụ của anh, kể từ khi cầu thủ này chuyển từ Paris St Germain tới Arsenal với mức giá 500 nghìn bảng năm 1997. Lúc đó, Anelka mới 17 tuổi.

Liverpool cũng bỏ ra 6 triệu bảng để mua hậu vệ 23 tuổi Martin Skrtel từ Zenit St Petersburg, biến cầu thủ người Xlôvakia này thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử của câu lạc bộ.

Trong khi đó, bản thân các cầu thủ khoác áo Liverpool cũng đang trở thành mục tiêu “mua đứt, bán trọn”, với tin cho hay, Quỹ đầu tư Dubai International Capital đã đặt giá 300 triệu bảng mua câu lạc bộ này từ tay các ông chủ Mỹ.

Theo ông John Williams, Giám đốc Trung tâm Xã hội hóa Thể thao, thuộc trường Đại học Leicester, lợi nhuận tiếp tục tăng từ tiền bán bản quyền truyền hình là nhân tố chính ảnh hưởng tới mức chi kỷ lục của các câu lạc bộ bóng đá.

Ông cho biết: “Liên tục kể từ năm 1992, giới chuyên môn đã đồn đoán giá bán bản quyền truyền hình phải thấp hơn và cũng kể từ đó, các hợp đồng bán bản quyền truyền hình trong thực tế lại tăng không ngừng”.

Hợp đồng bán bản quyền truyền hình gần đây nhất có thời gian đến năm 2010, mang lại 1,7 tỉ bảng cho giải ngoại hạng Anh, cao hơn 2/3 so với thỏa thuận trước đó.

Bản quyền truyền hình khoản thu nhập cao nhất cho các CLB và quyền truyền hình các trận bóng hạng nhất cuả Anh ra nước ngoài thì được thương lượng riêng rẽ.

Một nhân tố nữa khuyến khích các nhà đầu tư vào bóng đá là phần thưởng tài chính cho các đội bóng trong tốp đầu giải ngoại hạng và đủ tiêu chuẩn dự Champions League.

Ông Williams ước tính, một câu lạc bộ rớt khỏi giải Premier League có thể bị thiệt hại tới 50 triệu bảng, trong khi lợi ích trước mắt của việc có mặt ở Champions League dù mới ở vòng đấu bảng cũng đã giá trị tới 20 triệu bảng.

“Nếu một câu lạc bộ có thể đặt chân vào Champions League dù chỉ một thời gian ngắn, họ cũng đã có thể tuyển dụng những cầu thủ tốt hơn. Điều này đồng nghĩa với việc họ có các nhà tài trợ nặng túi hơn, bạn có thể tăng tiền vé và có thêm nhiều cổ động viên trên thế giới sẵn sàng bỏ tiền ra để mua áo đấu của bạn” - ông Williams nói.

Lịch thi đấu (Ngày - giờ Việt Nam)

* 26/1/2008 (22h00): Aston Villa/Blackburn Rovers.

* 30/1/2008(2h45): Bolton/Fulham, Arsenal/Newcastle, Boro/Wigan, Sunderland/Birmingham (3h00).

* 31/1/2008 (2h45): West Ham/Liverpool, Derby/Manchester City, Chelsea/Reading, Everton/Tottenham, MU/Portsmouth (3h00).

Derby - đội bóng đã chắc chắn phải trở lại giải hạng hai (Championship) sau khi chỉ giành được 1 chiến thắng trong số 23 trận - đã trả 1,1 triệu bảng cho Blackburn Rovers để lấy tiền vệ quốc gia xứ Uên Robbie Savage. Họ cũng chi thêm 2 triệu bảng nữa để lấy tiền đạo 25 tuổi người Áchentina Emanuel Villa.

Trong số các câu lạc bộ ngấp nghé xuống hạng, Birmingham đang ở vị trí 16. Đội bóng này đã trả Everton 5 triệu bảng để mua tuyển thủ quốc gia Xcốtlen James McFadden và mua David Murphy của Hibernian với giá 1,5 triệu bảng.

Vụ chuyển nhượng này do nhiều lý do khác nhau, Blackburn đang bị rút ruột! Đêm 26/1 chưa biết ai sẽ thắng khi giải quốc gia chỉ đấu một trận đấu thêm. Còn những ngày giữa tuần và cuối tuần các CLB Anh chuẩn bị thi đấu ở cúp FA và Cúp Liên đoàn.

Fulham, đang chìm nghỉm trong bảng xếp hạng, đã bổ nhiệm ông Roy Hodgson làm HLV trưởng với hy vọng lội dòng nước ngược cho câu lạc bộ. Ngay lập tức, ông đã mua Brede Hangeland của FC Copenhagen và đang thương lượng để mua tiền đạo Marlon King của Watford.

Cho đến thời điểm này, các câu lạc bộ ngoại hạng Anh có thể chắc chắn vào một cán cân thu chi ổn định do phí truyền hình và các thỏa thuận tài trợ khác. 

Tuy nhiên, phiên đấu giá bản quyền truyền hình Premier League sắp tới vào năm 2009 có thể sẽ không mang đến nhiều tiền bạc do nền kinh tế thế giới đang đi xuống.

MỚI - NÓNG