Cà Mau: Đường vào cảng cá trăm tỷ như đánh đố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cụm công trình Cảng cá Rạch Gốc, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc hiển, tỉnh Cà Mau được đầu tư gần 100 tỷ đồng để phục phụ nhu cầu của các tàu đánh bắt nhưng do hạ tầng giao thông còn hạn chế, chưa phát huy hết được giá trị vốn có. 

Cảng cá Rạch Gốc nằm trên tuyến đường kết nối trung tâm thị trấn Rạch Gốc đến Khu hành chính UBND huyện Ngọc Hiển. Năm 2016, cụm công trình Cảng cá Rạch Gốc được đầu tư gần 100 tỷ đồng hoàn thành để phục vụ nhu cầu của các tàu đánh bắt trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, tuyến đường giao thông đấu nối từ cảng ra đường Hồ Chí Minh vừa nhỏ, vừa bị hạn chế trọng tải, không đáp ứng tải trọng cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, gây nhiều khó khăn cho bà con.

Cà Mau: Đường vào cảng cá trăm tỷ như đánh đố ảnh 1

Cụm công trình Cảng cá Rạch Gốc được đầu tư gần 100 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Ngọc Tuyền (kinh doanh hải sản tại địa phương) chia sẻ: “Đường vào cảng qua 2 cây cầu nhỏ, tải trọng giới hạn không quá 8 tấn nên xe lớn không vào được. Hôm rồi xe của tôi đi qua cũng bị phạt do quá tải. Tôi và người dân ở đây đều rất mong giải quyết được vấn đề này để thuận tiện ra vào cảng”.

Trong khi đó, ông Lâm Sỹ Em - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc - cho biết, Cảng cá Rạch Gốc hiện nay đang vướng một vấn đề nan giải đó là hạ tầng đường giao thông chưa đáp ứng, khiến Cảng cá Rạch Gốc không phát huy hết được tiềm năng.

Cà Mau: Đường vào cảng cá trăm tỷ như đánh đố ảnh 2

Lượng tàu cá cập cảng chủ yếu một số ghe ngoài tỉnh.

“Xe lớn không vào được thì làm đội chi phí của người dân tăng lên. Bình thường mỗi chuyến xe 2 triệu nhưng hàng nhiều thì phải đi ra 2 chuyến. Ước chi phí vận tải tăng thêm hơn 20% trên tổng doanh thu”, ông Em nêu thực trạng.

Từ thực trạng đó, địa phương cũng kiến nghị các cấp, ngành chức năng sớm đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp tuyến lộ và mở rộng 2 cây cầu để phát huy được lợi thế của Cảng cá Rạch Gốc, tạo động lực phát triển kinh tế biển.

Cà Mau: Đường vào cảng cá trăm tỷ như đánh đố ảnh 3

Cầu bị giới hạn tải trọng khiến cho việc đi lại của nhân dân và lưu thông hàng hoá gặp nhiều khó khăn.

Song song đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông khu vực Trung tâm hành chính huyện Ngọc Hiển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và lưu thông hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại huyện Đầm Dơi, công trình Bến cá Hố Gùi (ở xã Nguyễn Huân) cũng được đầu tư hoàn thành năm 2019, với giá trị khoảng 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay Bến cá này chưa từng phát huy được công năng do không có đường giao thông đấu nối. Cả chính quyền và người dân địa phương đều đang trông ngóng tuyến đường đấu nối bến cá để tạo “cú hích” phát triển kinh tế địa phương.

MỚI - NÓNG