BVK gửi tặng HLV Mai Đức Chung món quà chăm sóc sức khỏe trọn đời

0:00 / 0:00
0:00
Huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung và phu nhân được Công ty cổ phần đầu tư BVK Việt Hàn gửi tặng sản phẩm cao hồng sâm Lavivant - quà tặng chăm sóc sức khỏe trọn đời. Sản phẩm cao hồng sâm nhập khẩu từ Hàn Quốc rất tốt cho người lớn tuổi, phục hồi, bồi bổ sức khỏe.

HLV Mai Đức Chung sẽ thôi dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam khi hợp đồng hết hạn vào cuối năm 2023. Mới đây, đại diện Công ty cổ phần đầu tư BVK Việt Hàn đã tới thăm và gửi tặng HLV Mai Đức Chung cùng phu nhân sản phẩm cao hồng sâm Lavivant nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những người lớn tuổi. Theo đó, HLV Chung và phu nhân sẽ sử dụng sản phẩm cao hồng sâm Lavivant của BVK trọn đời.

BVK gửi tặng HLV Mai Đức Chung món quà chăm sóc sức khỏe trọn đời ảnh 1

Nhà báo Minh Hải kết nối, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư BVK Việt Hàn - Trần Hồng Hiển, Tổng Giám đốc Cầm Thị Thanh Huyền (ngoài cùng bên phải) tặng quà HLV Mai Đức Chung.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư BVK Việt Hàn - anh Trần Hồng Hiển cùng Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Sỹ (HLV - cựu tuyển thủ quốc gia) và Tổng Giám đốc Cầm Thị Thanh Huyền, đã trực tiếp gửi tặng món quà tới HLV Mai Đức Chung.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư BVK Việt Hàn - anh Trần Hồng Hiển là người có niềm đam mê lớn với bóng đá. Bản thân anh có nhiều hoạt động tích cực tạo nên sân chơi bóng đá "phủi" ở Hà Giang trong nhiều năm.

Xuất phát từ tình yêu, niềm đam mê của mình, đồng thời ghi nhận những đóng góp của HLV Mai Đức Chung, anh Trần Hồng Hiển đã cùng ban lãnh đạo công ty quyết định dành món quà tặng đặc biệt này tới HLV tuyển nữ Việt Nam.

BVK gửi tặng HLV Mai Đức Chung món quà chăm sóc sức khỏe trọn đời ảnh 2

Thương hiệu sâm Lavivant do BVK đồng sở hữu - là món quà hữu ích cho sức khỏe.

“Chúng tôi quyết định gửi tặng cao hồng sâm Lavivant tới HLV Mai Đức Chung và phu nhân dùng vĩnh viễn. Thương hiệu sâm Lavivant do BVK đồng sở hữu - là món quà tốt từ Hàn Quốc, hữu ích cho sức khỏe nhất là những người lớn tuổi.

Món quà là sự tri ân của Công ty cổ phần đầu tư BVK Việt Hàn đối với HLV Mai Đức Chung bởi thầy đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặt hái nhiều thành công trong nhiều năm qua, mang vinh quang và chiến thắng về cho đất nước và người hâm mộ bóng đá Việt Nam” - anh Trần Hồng Hiển cho biết.

BVK gửi tặng HLV Mai Đức Chung món quà chăm sóc sức khỏe trọn đời ảnh 3

HLV Mai Đức Chung tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư BVK Việt Hàn - anh Trần Hồng Hiển.

HLV Mai Đức Chung rất cảm động trước món quà từ BVK. “Sản phẩm này phía công ty đã tặng đội tuyển bóng đá nữ, chúng tôi đã dùng qua các trận thi đấu ở các giải vừa qua để tăng cường sức khỏe và có được những thành tích tốt. Tôi mong nhiều người biết tới và sử dụng hơn bởi sản phẩm sâm này của Hàn Quốc được nhập khẩu chính hãng, rất tốt cho sức khỏe”.

Khi công bố chính xác thời gian chia tay tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung mới chia sẻ tình hình sức khỏe của mình không được tốt. Ông bị bệnh tiểu đường, có thể do ăn uống, đi lại không ổn định. Ông cũng nhớ lại việc mình phải thay khớp háng năm 2019. Nghĩ tới việc phải sớm nghỉ công tác huấn luyện, HLV Mai Đức Chung đã cố gắng vượt qua.

Sau phẫu thuật, bác sĩ yêu cầu HLV Mai Đức Chung không được đứng nhiều và cũng không được có những hoạt động mạnh, nhưng trong tất cả các trận đấu, người hâm mộ đều thấy vị HLV đứng từ đầu đến cuối, thậm chí có những lúc ông như muốn nhảy lên.

“Nói thật là tôi sung sướng tột độ không thể ghìm nổi nữa khi mà chúng ta đã giành được huy chương vàng SEA Games. Hoặc trận đấu tại Ấn Độ khi trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu mà chúng ta được vào World Cup. Trong tâm trạng vui, thấy mọi người chạy ùa ra, mình cũng chạy, tức là tôi không nghĩ được gì, sung sướng quá nên quên hết.

Hoặc hồi ở Campuchia, trận chung kết với Myanma khi Thùy Trang và Thanh Nhã ghi 2 bàn thắng rất đẹp, chúng ta thắng rất thuyết phục. Sung sướng quá, tôi nhảy lên, giơ tay, mà quên không nghĩ mình thay khớp xương” - HLV Mai Đức Chung, kể lại.

HLV Mai Đức Chung sinh năm 1950 tại Hà Nội, có tổng cộng 12 năm dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam qua ba giai đoạn (2003-2005, 2014 và 2016-2023). Dưới thời ông, Việt Nam giành 6 Huy chương vàng SEA Games gồm kỳ 2003, 2005 và kỷ lục 4 lần liên tiếp từ 2017 đến 2023. Ngoài ra, đội vô địch AFF Cup 2019. Ở cấp cao hơn, Việt Nam lần đầu đứng thứ tư Asiad 2014 và dự World Cup 2023.

Ông Mai Đức Chung từng dự định nghỉ vào năm 2022, trước khi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gia hạn một năm. Trong năm 2023, ông dẫn dắt đội tuyển giành HC vàng SEA Games 32, nhưng bị loại từ vòng bảng World Cup và Asiad 19. Vừa qua, ông và học trò dự vòng loại hai Olympic Paris 2024, diễn ra từ 26/10 đến 1/11 tại Uzbekistan.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận ông vẫn nhớ sân cỏ bởi đã gắn bó với nghề hơn 40 năm. Về người kế nhiệm mình, HLV Mai Đức Chung cho biết, ông có giới thiệu cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhưng sự lựa chọn và quyết định cuối cùng là từ ban lãnh đạo. Ông Mai Đức Chung kỳ vọng, người kế nhiệm sẽ làm tốt hơn mình, sẽ dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam gặt hái nhiều thành tích hơn nữa.

MỚI - NÓNG