Buồn xem quan chức bóng đá tái diễn 'nghề' ghi âm hạ bệ nhau

0:00 / 0:00
0:00
Quan chức bóng đá thường xuyên ghi âm nhau rồi các đoạn ghi âm đó vô tình bộc lộ ra ngoài?
Quan chức bóng đá thường xuyên ghi âm nhau rồi các đoạn ghi âm đó vô tình bộc lộ ra ngoài?
TPO - V-League đang trong cảnh khó khăn vì dịch COVID-19 nhưng thay vì chung vai vượt khó, người trong cuộc lại tìm cách hạ bệ nhau để tranh giành quyền lợi và quyền lực.

Hôm rồi được một cựu danh thủ gửi một đoạn ghi âm dài lưu lại nội dung cuộc họp trực tuyến của VPF với 27 đội bóng ở V-League và giải hạng Nhất ngày 24/8. Cuộc họp này nhằm triển khai chủ trương của Thường trực VFF, đứng đầu là Chủ tịch Lê Khánh Hải, và BCH VFF trước đó về việc dừng V-League 2021 do tình hình dịch COVID-19 chuyển biến phức tạp.

Đoạn ghi âm có đủ lời của những người liên quan, từ Chủ tịch VPF Trần Anh Tú tới Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn, đại diện CLB Phố Hiến là ông Vũ Tiến Thành hay SLNA, đội vừa có nhà tài trợ mới…Về cơ bản là những đội đang đứng cuối bảng như SLNA, Hải Phòng hay Sài Gòn FC đều muốn dừng giải. Đá nữa thì một trong 3 đội rất có khả năng xuống hạng. Đại diện các đội bóng này đều phát biểu rất mạnh mẽ và gay gắt.

 Buồn xem quan chức bóng đá tái diễn 'nghề' ghi âm hạ bệ nhau ảnh 1

Ông Vũ Tiến Thành sau khi trở lại với bóng đá từ vụ tiêu cực ở CLB Ngân hàng Đông Á-Thép Pomina đang kêu gọi cải tổ VPF.

Nghe kỹ đoạn ghi âm có lẽ ít ai nghĩ đó lại là cuộc họp của những người anh em đang ngồi lại với nhau để bàn cái chung. Chưa kể, những lời lẽ người trong cuộc dành cho nhau, đặc biệt phía các CLB, nếu công bố ra ngoài, có thể khiến dư luận phải sốc.

Thực tế thì ngay buổi chiều khi cuộc họp trên diễn ra, giới truyền thông đã được cung cấp đoạn ghi âm trên. Hoá ra trước khi vào cuộc họp, người ta đã thủ ghi âm để tuồn ra ngoài. Trong cuộc họp, đại diện các đội SLNA, Hải Phòng hay cả ông Vũ Tiến Thành đều ồn ào đòi thay đổi các vị trí trong ban lãnh đạo VPF, vốn chỉ 9 tháng trước được chính các đội bóng bầu ra.

Chuyện sử dụng ghi âm để “đánh dưới thắt lưng” đối thủ không phải lạ với bóng đá Việt Nam. Gần nhất là trường hợp của đương kim Trưởng ban Trọng tài VFF hiện nay, ông Dương Văn Hiền, với cựu Chủ tịch CLB Hải Phòng khi đó là Phó chủ tịch thường trực VPF Trần Mạnh Hùng. Kết quả ông Hùng mất ghế Phó chủ tịch thường trực VPF, còn ông Hiền từ Phó ban thăng tiến lên Trưởng ban Trọng tài!

Người gửi đoạn ghi âm rồi cám cảnh: “Anh đã ngồi im một chỗ không quan tâm đến bóng đá mà còn được gửi thì hiểu như thế nào rồi đấy!”. Chỉ vì lợi ích riêng và “ghế ngồi”, những người làm bóng đá có thể không từ “chiêu” nào với nhau!

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.