Đắk Lắk:

Buôn du lịch cộng đồng đầu tiên ở Buôn Đôn

0:00 / 0:00
0:00
Buôn Trí, xã Krông Na, vùng đất nổi tiếng về nghề săn bắt, thuần dưỡng voi rừng trở thành buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 8/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn và Buôn Trí, xã Krông Na tổ chức Lễ công bố Buôn Du lịch cộng đồng Buôn Trí.

Buôn du lịch cộng đồng đầu tiên ở Buôn Đôn ảnh 1
Cắt băng công bố Buôn Du lịch cộng đồng Buôn Trí.

Buôn Trí được thành lập năm 1977. Toàn buôn hiện có 350 hộ, với 12 dân tộc cùng sinh sống. Đây là vùng đất nổi tiếng về nghề săn bắt, thuần dưỡng voi rừng.

Hiện nay Buôn Trí vẫn còn giữ được 117 ngôi nhà sàn truyền thống; các nghề thủ công đan lát, dệt thổ cẩm, ủ rượu cần; bến nước. Nơi đây còn duy trì nhiều lễ hội truyền thống và văn hóa ẩm thực độc đáo của các dân tộc.

Buôn du lịch cộng đồng đầu tiên ở Buôn Đôn ảnh 2
Các cô gái Lào ở Buôn Trí dịu dàng trong điệu múa lăm vông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Y Si Thắt Ksơr - Phó chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn - cho biết, việc công bố Buôn Du lịch cộng đồng Buôn Trí là một trong những mục tiêu đa dạng hóa các loại hình du lịch trên địa bàn huyện. Đây là buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của huyện. Để nâng cao hiệu quả của loại hình du lịch cộng đồng một cách bền vững, ngành du lịch tập trung phát triển theo hướng có trọng tâm, trọng điểm theo chiều sâu, khai thác các sản phẩm đặc trưng sẵn có của địa phương, xây dựng thương hiệu nổi bật.

Những năm qua, ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk nói chung và du lịch huyện Buôn Đôn nói riêng đã có bước tăng trưởng khá, có nhiều đóng góp vào cơ cấu kinh tế của địa phương.

Nhằm góp phần định hướng và cùng người dân buôn Trí chung tay bảo tồn và phát huy thế mạnh thành một điểm đến du lịch cộng đồng đặc sắc, tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương quan tâm hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch, công tác đào tạo tập huấn kỹ năng nghề du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, bảo vệ môi trường...

Đến nay, Ban Quản lý du lịch cộng đồng Buôn Trí và người dân trong buôn đã sẵn sàng đảm bảo các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất và nguồn lực để phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu chia sẻ, để mô hình du lịch cộng đồng Buôn Trí phát triển ổn định, bền vững, sở đề nghị, Ban Quản lý Du lịch cộng đồng Buôn Trí thực hiện tốt quy chế hoạt động, cùng người dân quản lý phát huy tốt các tài sản được hỗ trợ.

Đồng thời đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, môi trường dịch vụ an toàn, văn minh, giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk và các doanh nghiệp du lịch lữ hành phối hợp cùng Ban Quản lý du lịch cộng đồng buôn quan tâm xây dựng chương trình du lịch gắn với hoạt động du lịch của buôn.

MỚI - NÓNG