Buộc thôi việc công an xã bảo kê sới bạc

Buộc thôi việc công an xã bảo kê sới bạc
TP - Ngày 8/4, thông tin từ UBND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó trưởng Công an xã Gia Tân 3, bị buộc thôi việc vì vi phạm kỷ luật trong thi hành nhiệm vụ.

> Máy đánh bạc 'Sư tử' tàn phá miền quê
> Cận cảnh sới bạc di động cạnh nghĩa trang, lều vịt ở Hưng Yên

Chủ tịch UBND xã Gia Tân 3 cũng quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ba công an viên của xã này, gồm Lê Quốc Thiện, Đỗ Khương Duy, Bùi Tất Đạt, do vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Từ tố cáo của người dân, UBND huyệnThống Nhất đã làm rõ việc ông Vinh và ba công an viên nhận tiền “bảo kê” cho một sới bạc tại địa phương này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG