Bước ngoặt

TP - Vương quốc Anh vốn đang chia rẽ nay càng trở nên rối bời sau khi nữ nghị sĩ Jo Cox, người chống lại việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU) bị sát hại. Sự việc diễn ra chỉ một tuần trước khi 43 triệu cử tri nước này bước vào cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh sẽ ở lại hay rời khối 28 nước thành viên EU (còn gọi là hiện tượng Brexit).

Tình tiết đáng chú ý được truyền thông Anh đăng tải những ngày qua là việc nhiều nhân chứng khẳng định thủ phạm đã hét to “Nước Anh là trên hết” (Britain First) khi thực hiện hành động sát hại “ngôi sao” đang lên trên chính trường Anh. Nhưng cũng có người quả quyết câu nói của thủ phạm là “Đặt nước Anh lên trên hết” (Put Britain first).

Sở dĩ người dân Anh lưu ý chi tiết này bởi Britain First là tên gọi của một đảng cực hữu nhỏ ủng hộ Anh rời EU, và không loại trừ khả năng kẻ tấn công liên quan tới đảng này. Britain First sau đó khẳng định sự vô can và tuyên bố không khuyến khích hành vi bạo lực này.

Cảnh sát Anh chưa kết luận động cơ của vụ tấn công, nhưng theo giới phân tích, vụ sát hại nghị sĩ Cox là đòn giáng xuống chiến dịch ủng hộ Brexit. Tuy mới được bầu vào quốc hội năm ngoái, nhưng bà Cox, thuộc Công Đảng, đã khá nổi tiếng với các chiến dịch hối thúc chính phủ hỗ trợ nhiều hơn cho người tị nạn Syria và giữ Anh không rời EU. Ngay cả các nhóm ủng hộ và chống đối Brexit cũng tạm dừng chiến dịch vận động sau cái chết của nữ nghị sĩ tài hoa bạc mệnh này.

Khó có thể biết việc sát hại bà Cox tác động ra sao đến kết quả cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày 23/6 tới, nhưng như lời Fariborz Moshirian, Giám đốc Viện Tài chính toàn cầu, Đại học New South Wales: “Nó có thể làm thay đổi tâm lý của chiến dịch Brexit và những người ủng hộ ở lại EU sẽ có lợi”. Nói một cách khác, sự kiện chấn động Vương quốc Anh hôm 16/6 có thể thúc đẩy chiến dịch ủng hộ Anh ở lại EU, vốn đang suy giảm trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Như để tiếp nối tâm nguyện của nữ nghị sĩ, chồng bà, ông Brendan Cox cùng 2 con nhỏ đã tham gia vào một đoàn thuyền nhỏ trên sông Thames ủng hộ Anh ở lại EU. Nhắc về người vợ “luôn đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp hơn với nguồn năng lượng sống tràn trề mỗi ngày”, tuy nhiên ông Brendan Cox không kêu gọi người Anh “chiến đấu chống lại sự thù hận đã cướp đi sinh mạng của bà”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.