Bóng ma nội chiến bao trùm Syria

Biểu tình chống chính phủ ở Syria. Ảnh: Reuters
Biểu tình chống chính phủ ở Syria. Ảnh: Reuters
TP - Hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng, tình hình xung đột ở Syria bắt đầu “giống nội chiến thực sự”.

> Syria: Chiến sự diễn ra ở ngoại ô thủ đô Damascus

Biểu tình chống chính phủ ở Syria. Ảnh: Reuters
Biểu tình chống chính phủ ở Syria. Ảnh: Reuters.

sau khi lính đào ngũ tấn công tòa nhà tình báo không quân bên ngoài thủ đô Damascus. “Theo các báo cáo, có một lực lượng mới mang tên FSA (Quân đội Giải phóng Syri). Tôi tin họ tổ chức tấn công tòa nhà chính phủ.

Điều này có nghĩa họ sẵn sàng cho nội chiến”, Ngoại trưởng Nga nói. Ông cho rằng, vũ khí đang được nhập lậu vào Syria để lực lượng đối lập sử dụng và phe đối lập cũng phải chịu trách nhiệm về bạo lực leo thang ở nước này.

Chỉ huy FSA, Đại tá Riad al-Asad, nói với hãng tin BBC (Anh) rằng, ông không muốn người dân Syria cầm súng chống chế độ, “nhưng chúng tôi có quyền bảo vệ người dân vì cộng đồng quốc tế không làm gì”.

Ông Asad kêu gọi các nước cung cấp vũ khí cho FSA. Chỉ huy FSA nói ông tin rằng họ có thể “sớm lật đổ chế độ”.

Đức, Anh và Pháp đang thúc giục Liên Hợp Quốc ra nghị quyết lên án chính quyền ông Assad đàn áp đẫm máu người biểu tình. Một người phát ngôn của Đức nói, một số thành viên Liên đoàn Ảrập ủng hộ động thái mới này.

Ngày 16-11, Liên đoàn Ảrập ra thời hạn trong vòng 3 ngày, chính phủ Syria phải chấm dứt tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình, nếu không sẽ phải đối mặt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Liên đoàn sẽ cử khoảng 500 quan sát viên tới Syria nếu chính phủ nước này đồng ý thực hiện kế hoạch hòa bình để chấm dứt rối loạn chính trị.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp đang thăm Thổ Nhĩ Kỳ, họp bàn tìm cách giải quyết khủng hoảng ngày càng tăng ở Syria; một số nước đã rút đại sứ khỏi Syria. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 3.500 người thiệt mạng từ khi biểu tình chống chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bùng nổ hồi tháng 3.

Nhật Vũ tổng hợp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.