Bóng đá châu Á một năm thất thường

Bóng đá châu Á một năm thất thường
TP - Đứng trước ngưỡng cửa của năm 2008 đầy thách thức, nhìn lại năm 2007 bóng đá châu Á có thể tự hào nói đến hai chữ “thành công”  với việc tổ chức Cúp châu Á.
Bóng đá châu Á một năm thất thường ảnh 1
Shunsuke Nakamura - cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Xcốtlen 2007

Tuy nhiên nền bóng đá này vẫn còn rất phức tạp.

Về những mặt thành công, trong năm 2007, Liên đoàn bóng đá châu Á tiếp tục giành thêm uy tín với việc một đội bóng của Nhật Bản - Urawa Reds - lần đầu tiên giương cao chiếc Cúp sau khi đánh bại Sepahan của Iran 3-1 chung cuộc.

Các trận đấu vòng loại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 khu vực châu Á đã xác định được 4 gương mặt xuất sắc sẽ đại diện cho châu lục là Ôxtrâylia, Nhật Bản và Hàn Quốc cộng chủ nhà Trung Quốc.

Trong rất nhiều những sự kiện đáng nhớ của bóng đá châu Á 2007 thì nổi bật nhất sẽ là chiến thắng “đảo ngược mọi dự đoán” của Irắc trong trận chung kết Cúp châu Á trước đối thủ truyền thống là hàng xóm khổng lồ Arập Xêút 1-0.

Thắng lợi của các cầu thủ Irắc đã thổi bừng lên một không khí hân hoan và lễ hội ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này, khơi dậy mối đoàn kết vốn đã bị chia rẽ sâu sắc giữa các cộng đồng tôn giáo.

Một Hàn Quốc mạnh mẽ đã vươn lên vị trí thứ ba, trước Nhật Bản, với 3 đội đầu bảng mặc nhiên giành suất đá Cúp châu Á 2011 ở tại Cata.

Trong khi giải đấu này được truyền hình trực tiếp tới một lượng khán giả kỷ lục, nó cũng gây ra những phản ứng đa chiều ở các nước đăng cai gồm Malaixia, Inđônêxia, Thái Lan và Việt Nam.

Một vài sân chật kín khán giả trong khi lại có sân vô cùng thưa thớt. Các vấn đề hậu cần cũng ảnh hưởng phần nào đến sự kiện lần đầu tiên được tổ chức không chỉ tại một nước mà tới 4 nước này.

Ba cầu thủ Thái - Suree Sukha, Kiatprawut Saiwaeo và Teerasil Daengdaa - đều đã tìm được cho mình một chỗ ở Manchester City, câu lạc bộ Anh được cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Sinawatra mua trong năm 2007.

Một số ít các cầu thủ châu Á khác tiếp tục ghi dấu ấn của mình ở các giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, tiên phong là Shunsuke Nakamura ở Celtic khi anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Xcốtlen năm 2007.

Nhưng cũng có một số ngôi sao châu Á đã bị loại khỏi thiên hà mà trong đó Hàn Quốc bị “tổn thất” nhiều nhất. Park Ji-sung chìm nghỉm ở Manchester United vì chấn thương, Seol Ki-hyeon không thể giành được một suất đá ở Fulham, còn Lee Dong-gook chật vật ở Middlesbrough.

Cầu thủ Arập Xêút Yasser Al Qathani đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á mặc dù giới trong cuộc bình luận rằng Younis Mamoud của Irắc xứng đáng hơn. Irắc được chọn là đội hình của năm trong khi Urawa là câu lạc bộ của năm.

Trong số những danh hiệu trong nước chính, đội bóng ít được biết đến Changchun Yatai đã đường hoàng lên ngôi ở Super League Trung Quốc, Kashima Antlers đoạt chiếc cúp vô địch của J-League Nhật Bản và Pohang Steelers đăng quang K-League ở Hàn Quốc.

Nhưng nhìn chung trong năm 2007, không có nhiều thay đổi tích cực. Ngoài một số ít những giải liên đoàn tiếp tục giữ vị thế của mình thì số đông còn lại vẫn là những chấm li ti trên bản đồ bóng đá thế giới.

Nạn cá độ vẫn tồn tại với việc cả các trọng tài, cầu thủ lẫn quan chức bóng đá đều đã phải ra trước vành móng ngựa.

Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Malaixia Chow Kwai Lam đã bị phạt 33.000 USD vì tội dàn xếp tỉ số tại Xinhgapo. Và lãnh đạo Hiệp hội bóng đá Inđônêxia Nurdin Halid đang ngồi bóc lịch trong nhà giam vì tội tham nhũng.

MỚI - NÓNG