Bước 1
Tẩy trang, rửa sạch mặt, đặc biệt là phần mắt. Sau đó để khô mặt tự nhiên để lông mi khô ráo và tự nhiên, trở về hình dạng ban đầu.
Dùng kẹp (bấm) mi có kích cỡ phù hợp với dáng mắt. Nên chia kẹp mi làm ba đoạn. Đoạn 1: 1/3 mi mắt, sát mí mắt nhất. Đoạn 2: giữa hàng mi. Đoạn 3: 1/3 đoạn mi còn lại sát đầu mi.
Trước tiên đưa kẹp mi vào sát mi mắt và bấm nhẹ, sau đó từ từ di chuyển dụng cụ ra giữa hàng mi, cuối cùng là kẹp nhẹ cho đoạn đầu mi.
Chú ý: Khi bấm kẹp mi phải nhẹ nhàng và đều tay. Nếu chưa bấm quen nên sử dụng dụng cụ bấm, kẹp bằng nhựa tránh làm gẫy mi, tổn thương cho mắt. Khi đã thao tác thuần thục, nên dùng kẹp mi bằng kim loại sẽ hiệu quả hơn trong việc làm mi cong tự nhiên.
Bước 2
Dùng máy uốn mi( chạy pin hoặc điện) để tăng cường làm nóng giúp giữ đúng trạng thái mi vừa được kẹp. Cách làm này không những giúp lưu giữ được trạng thái cong vút sau khi kẹp mi mà còn giúp bạn dễ dàng tẩy trang bằng nước ấm. Sử dụng nước ấm tẩy trang cho phần mi được uốn bằng máy và kẹp cong sẽ giúp bảo vệ mi không bị xơ gãy.
Bước 3
Chải mascara loại mỏng và tự nhiên nhất. Chải đều tay, từ từ theo hình zic-zắc để dàn đều mascara, mascara không bị vón cục chỗ đậm chỗ nhạt và đạt hiệu quả cong nhất.
Chú ý: Nên chọn mascara không thấm nước, không lem mồ hôi có xuất xứ rõ ràng và đã được thông qua kiểm nghiệm an toàn cho sợi mi.
Bước 4
Đây là bước làm vô cùng quan trọng. Dùng tăm bông hoặc bút kẻ mắt thon dài để nâng và cố định dáng cho mi mắt. Dùng lực ấn nhẹ vào chân mi lần lượt từ đầu mí đến cuối mí mắt để cố định dáng mi. Lợi dụng mascara chưa khô hẳn để uốn chỉnh lại dáng cong của mi.
Tuy nhiên, bước này cần hết sức lưu ý, không được động vào vùng da mắt tránh gây lem cho mắt. Những ai chưa thành thục các thao tác, ít make-up nên để một miếng bông gòn hoặc bông tẩy trang chắn phần da mắt tránh lem mascara.
N.H
Theo QQ