Bốc thăm kiểm tra kê khai tài sản hàng chục cán bộ ở Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã bốc thăm được 23 người đang công tác tại Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và 3 huyện để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Ngày 13/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, đã tổ chức cuộc họp bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với các cơ quan khối Đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và 3 huyện.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã mời lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đến dự và chứng kiến. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã quán triệt, phổ biến quy trình, phương pháp, danh sách bốc thăm ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Bốc thăm kiểm tra kê khai tài sản hàng chục cán bộ ở Bình Thuận ảnh 1

Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận bốc thăm để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập.

Theo đó, các thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã lần lượt bốc thăm được 23 người để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập năm 2022. Tiếp theo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ ban hành thông báo thông tin về danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

Trao đổi với Tiền Phong, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng, việc Bình Thuận triển khai việc bốc thăm cán bộ để xác minh tính trung thực là đảm bảo sự công bằng. Đồng thời làm cho người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập phải luôn có ý thức thực hiện cho đúng quy định.

Trong Nghị định 130 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn có quy định lập kế hoạch, sau đó tiến hành thẩm tra ngẫu nhiên nhưng vẫn phải theo định hướng. Sau khi chọn được cán bộ cần xác minh tài sản, thu nhập, cơ quan chức năng sẽ lập tổ kiểm tra. Tiếp đó, tổ này sẽ thẩm tra, xác minh, kết luận cán bộ đó có trung thực trong quá trình kê khai tài sản, thu nhập hay không.

Nếu xác định được cán bộ kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, tùy từng mức độ có thể bị cảnh cáo hoặc bị kỷ luật theo các hình thức của Luật Cán bộ, công chức, thậm chí nếu là lãnh đạo còn bị mất chức, giáng chức.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.