'Bốc thăm chọn cán bộ để xác minh kê khai tài sản, thu nhập là đúng quy định'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 26/8, đại diện Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 vừa được ban hành là thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 26/8, đại diện Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 vừa được ban hành là thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Cũng theo vị này, các quyết định của UBND thành phố khi ban hành ra đều được tham mưu, nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo chính xác, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 nhằm mục đích kiểm tra, làm rõ tính chính xác, trung thực các nội dung trong bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập được xác minh; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai.

Nội dung xác minh, theo UBND thành phố gồm: Xác minh tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong bản kê khai tài sản thu nhập của người được xác minh tài sản, thu nhập; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm; xác minh thực tế tài sản, thu nhập của người được xác minh; khi cần thiết kiểm tra, xác minh các nội dung khác có liên quan đến việc kê khai tài sản thu nhập.

Với các đơn vị, theo UBND thành phố, năm 2022, thành phố giao Thanh tra thành phố tiến hành xác minh tại 12/131 đơn vị. Cụ thể gồm: Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở TT&TT, quận Hoàng Mai, quận Tây Hồ, huyện Thanh Trì, BQL Dự án ĐTXD công trình giao thông thành phố, BQL khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Tổng Cty Đầu tư phát triển Nhà Hà Nội, Cty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội.

Với nội dung các cá nhân được xác minh, theo UBND thành phố, là người thuộc diện kê khai tài sản thu nhập hàng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra thành phố Hà Nội. Tỷ lệ người được xác minh tại mỗi đơn vị theo quy định tối thiểu là 10% tổng số cán bộ thuộc diện kê khai tài sản thu nhập hàng năm của đơn vị đó thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra thành phố. Bản kê khai tài sản thu nhập của người được xác minh tài sản thu nhập là bản kê khai năm 2021.

Đáng chú ý, người được xác minh tài sản thu nhập tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm. Khi tiến hành lựa chọn người được xác minh, Thanh tra thành phố Hà Nội phải mời đại diện Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ và Uỷ ban MTTQ thành phố cùng dự và chứng kiến; việc lựa chọn người được xác minh được lập thành biên bản.

Liên quan đến nội dung này, trao đổi với phóng viên, ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Thanh tra Chính phủ), cho rằng, việc thành phố Hà Nội bốc thăm ngẫu nhiên với cán bộ để xác minh tính trung thực trong kê khai tài sản là thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo ông Minh, trong các quy định có nhiều hình thức để xác minh tính trung thực của cán bộ trong kê khai tài sản như xác minh theo đơn tố cáo, phản ánh hay xác minh do yêu cầu của công tác cán bộ.

"Còn kế hoạch của Hà Nội, là xác minh ngẫu nhiên, được thực hiện hằng năm, theo một tỷ lệ nhất định. Điều này đảm bảo sự công bằng, đồng thời làm cho người thuộc diện kê khai tài sản phải luôn có ý thức về việc kê khai sao cho đúng. Bởi vì việc xác minh ngẫu nhiên như vậy thì có thể rơi vào bất cứ ai, bất cứ thời điểm nào. Thậm chí người nào có ý định che giấu dù có khôn khéo đến đâu thì vẫn có thể bị xác minh", ông Minh nói.

Ông Minh cũng nêu, trong Nghị định 130 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn có quy định lập kế hoạch, sau đó tiến hành thẩm tra ngẫu nhiên, nhưng vẫn phải theo định hướng. Hằng năm, Thanh tra Chính phủ căn cứ vào từng lĩnh vực nhạy cảm để lựa chọn, xác minh tính trung thực của cán bộ khi kê khai tài sản.

"Ví dụ như ở Hà Nội hằng năm sẽ phải lựa chọn 20% số sở ngành, quận, huyện thuộc thẩm quyền của Thanh tra thành phố để xác minh tính trung thực của cán bộ trong kê khai tài sản, thu nhập. Do thời gian của năm nay không còn nhiều, nên thành phố Hà Nội có thể lựa chọn 10% số sở, ngành, quận, huyện để thực hiện kế hoạch. Trong từng đơn vị, thành phố Hà Nội sẽ lựa chọn 10% cán bộ để xác minh.

Sau khi chọn được cán bộ cần xác minh tài sản, thu nhập, cơ quan chức năng sẽ lập tổ kiểm tra. Tiếp đó, tổ này sẽ thẩm tra, xác minh, kết luận cán bộ đó có trung thực trong quá trình kê khai tài sản, thu nhập hay không", ông Minh nói thêm.

Vị cán bộ của Thanh tra Chính phủ cho rằng, nếu xác định được cán bộ kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, tùy từng mức độ có thể bị cảnh cáo hoặc bị kỷ luật theo các hình thức của Luật Cán bộ, công chức, thậm chí nếu là lãnh đạo còn bị mất chức, giáng chức.

MỚI - NÓNG