Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dòng người từ Quảng Nam đổ ra Đà Nẵng liên tục khiến chốt kiểm soát đông nghẹt, ùn ứ. Người dân phải nhích xe từng chút, chờ đợi rất lâu mới qua chốt.

Theo quy định mới nhất của UBND thành phố Đà Nẵng, người dân đang sống tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phải thường xuyên đi lại giữa 2 địa phương khi đến/về thành phố Đà Nẵng không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Sáng nay (13/10) là buổi sáng đầu tiên quy định này được áp dụng.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 1

Từ mờ sáng, hàng trăm người dân Quảng Nam chạy xe máy ra Đà Nẵng. Họ chủ yếu là người buôn bán nhỏ lẻ ở các chợ, hoặc đi bỏ hàng.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 2

Tại chốt kiểm soát cửa ô Hòa Phước, hơn 4h sáng, người dân đổ về khá đông.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 3

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 4

Sau 6h, dòng người liên tục đổ về, xảy ra tình trạng ùn ứ trước trạm. CSGT phân luồng xe máy, ô tô để đảm bảo an toàn cho người dân.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 5

Một cán bộ làm nhiệm vụ cho hay do không yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 nên sáng nay người dân ra thành phố qúa đông, khiến chốt kiểm soát quá tải.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 6

Theo quy định chung, người dân đến/về Đà Nẵng từ các địa phương khác, phải thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến (app Danang Smart City hoặc trang https://khaibaoyte.danang.gov.vn).

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 7

Tuy nhiên, rất nhiều người dân không khai báo trước. Họ chỉ cầm theo giấy tờ tùy thân chứng minh là công dân thành phố Đà Nẵng, hoặc công dân tỉnh Quảng Nam.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 8

Lực lượng chức năng buộc những trường hợp này phải quay đầu xe, hoặc khai báo y tế để tiếp tục hành trình.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 9

Người dân khi khai báo cũng cần có cam kết trong vòng 14 ngày qua không đi đến các địa phương khác ngoài TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, thực hiện đi và về trên một tuyến đường cố định, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 10

Kiểm tra lại khai báo y tế trước khi qua chốt.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 11

Tình nguyện viên yêu cầu người dân mở mã QR sẵn trên điện thoại để qua chốt nhanh chóng.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 12

Lượng người quá đông khiến việc di chuyển qua chốt mất thời gian.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 13

Xe máy phải nhích từng chút một giữa "biển người" trước chốt kiểm soát.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 14

Dòng người đông đúc.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 15

Những người buôn bán nhỏ lẻ vui mừng vì sau nhiều tháng trời họ đã được ra lại TP Đà Nẵng để mưu sinh.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 16

Việc không yêu cầu giấy xét nghiệm bớt đi một phần chi phí không hề nhỏ đối với họ.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 17

Những người khai báo đầy đủ, có giấy tờ tùy thân sẽ được vào thành phố Đà Nẵng.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 18

Hiện tại, công dân hai tỉnh thành qua lại thuận tiện hơn do trước đó tỉnh Quảng Nam cũng cho phép người dân từ vùng xanh Đà Nẵng vào không cần xét nghiệm.

Bỏ xét nghiệm, biển người ùn ứ trước chốt kiểm soát vào Đà Nẵng ảnh 19

Đến giữa buổi sáng, chốt kiểm soát vẫn ken chật người.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.