Bộ TT&TT mời chủ kênh YouTube Thơ Nguyễn lên làm việc vì nội dung phản cảm

0:00 / 0:00
0:00
Youtube Thơ Nguyễn đăng clip phản cảm về "búp bê xin vía học giỏi"
Youtube Thơ Nguyễn đăng clip phản cảm về "búp bê xin vía học giỏi"
TPO - Sau khi cộng đồng phản ứng dữ dội với các clip phản cảm của Thơ Nguyễn gần đây, Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp với cơ quan chức năng mời chủ kênh Youtube này lên làm việc.

Đại diện Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết Cục phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) để mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc.

Lí do của cuộc làm việc này xuất phát từ một số clip Thơ Nguyễn đăng tải trên mạng xã hội Tik Tok bị dư luận phản ứng. Thơ Nguyễn đăng tải clip ngày 25 và 27/2 về búp bê “xin vía học giỏi”. Clip bị “ném đá” bởi nhiều bậc phụ huynh lo lắng hình thức búp bê này giống với búp bê ma Kumathong.

Bộ TT&TT mời chủ kênh YouTube Thơ Nguyễn lên làm việc vì nội dung phản cảm ảnh 1 Hình ảnh Youtuber Thơ Nguyễn với nội dung mê tín dị đoan 

Đại diện Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, chủ kênh Thơ Nguyễn có dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan như tuyên truyền bùa ngải, búp bê Kumathong. Khi xác định được vi phạm, chủ kênh có thể bị xử phạt vi phạm theo quy định.

Kênh youtube Thơ Nguyễn thu hút tới hơn 8,7 triệu lượt đăng ký. Đây cũng là một trong những kênh youtube được trẻ em theo dõi nhiều nhất, với hơn nghìn video chủ yếu là các nội dung dành cho trẻ em. Vì thế, nhưng nội dung clip phản cảm này khiến nhiều người lo ngại tác động tiêu cực tới hành vi và nhận thức của trẻ.

Trước đó, Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử cũng từng mời nhiều chủ kênh youtube khác lên làm việc về những nội dung sai lệch, phản cảm truyền tải trên mạng xã hội.

MỚI - NÓNG