Bộ trưởng Quốc phòng Nga hé lộ số lượng tàu ngầm chiến lược

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Lực lượng hạt nhân của Hải quân Nga có 9 tàu ngầm chiến lược và thường xuyên đảm bảo tuần tra đại dương thế giới.

Hãng RIA Novosti ngày 24/5 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết thông tin trên.

“Lực lượng hạt nhân của Hải quân Nga gồm 9 tàu ngầm chiến lược, cung cấp tuần tra chiến đấu liên tục trong các vùng biển.

Hải quân Nga cũng có kế hoạch tăng số lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược lên đến 13 chiếc, trong đó có 7 chiếc Borei trang bị tên lửa Bulava”, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu chia sẻ trong “Giờ chính phủ” tại Hội đồng Liên bang Nga.

“Nga đang tiến hành tái trang bị bằng lớp tàu ngầm hạt nhân Borei tối tân nhất”, Đại tướng Shoigu nói thêm.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.