Mỹ:
Bộ trưởng Quốc phòng D.Rumsfeld khó trụ được lâu
.Tại cuộc họp báo ngày 20/12, Tổng thống Bush đã công khai ủng hộ Bộ trưởng Rumsfeld tiếp tục giữ chức vụ trong thời gian tới. Tuy nhiên, dư luận cho rằng ông khó qua được nhiệm kỳ 4 năm.
Làn sóng chỉ trích và yêu cầu ông Rumsfeld từ chức liên quan tới hai vụ sóng gió. Ngày 8/12 khi đến Cô-oét thăm binh lính Mỹ và trả lời câu hỏi về việc quân đội thiếu trang bị, Bộ trưởng Rumsfeld nói binh sĩ Mỹ không có quyền đòi hỏi. Vì vụ này ông Rumsfeld bị chỉ trích không quan tâm tới mối nguy hiểm của binh sĩ ở chiến trường. Trước đó việc ông Rumsfeld không ký các bức thư thăm hỏi gia đình có người tử trận tại Irắc đã gây bất mãn cho nhiều người dân. Ngoài ra, tình hình an ninh ở Irắc vẫn chưa được cải thiện, Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld cũng khó thoái thác trách nhiệm. Ông Rumsfeld đứng trước sức ép không chỉ từ đảng Dân chủ và dư luận, mà một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng mất lòng tin đối với ông. Họ tập trung công kích ông đã không hoàn thành trách nhiệm, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Bên cạnh đó, mức độ tín nhiệm ông Rumsfeld của công chúng Mỹ cũng giảm mạnh. Cuộc thăm dò mới đây cho biết, có 52% người dân được hỏi phát biểu rằng, ông Rumsfeld nên từ chức.
Trong tình cảnh đó, ông Rumsfeld chỉ còn nhận được sự ủng hộ của các quan chức trong Nhà Trắng, đặc biệt là Tổng thống Bush. Một số chính khách đảng Cộng hoà bất bình với Bộ trưởng Rumsfeld, nhưng cũng cho rằng không nên thay Bộ trưởng quốc phòng trong thời điểm này. Bản thân ông Rumsfeld cũng nỗ lực sửa sai, khi cam kết sau này sẽ trực tiếp ký thư thăm hỏi gửi gia đình binh sĩ tử trận; sẽ giải thích rõ ràng hơn về trang bị cho quân đội…Dư luận Mỹ cho rằng nếu tình hình Irắc mãi không được cải thiện, ông Rumsfeld có thể phải ra đi vì sự bất ổn ở Irắc bùng phát.