Bộ trưởng Mỹ dành lời khen ngợi hiếm hoi cho Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết Washington có thể “học hỏi từ những gì Trung Quốc đang làm” để chống biến đổi khí hậu.
Bộ trưởng Mỹ dành lời khen ngợi hiếm hoi cho Trung Quốc ảnh 1

Tấm năng lượng mặt trời ở huyện Nhuế Thành thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ngày 28/11/2019. Ảnh: AP

Trong một cuộc phỏng vấn tại lễ hội South By Southwest ở Texas, Bộ trưởng Granholm nói rằng Trung Quốc “rất nhạy cảm” về các vấn đề khí hậu và đã “đầu tư rất nhiều vào các giải pháp để đạt được mục tiêu của họ”.

“Bạn biết đấy, tất cả chúng ta có thể học hỏi từ những gì Trung Quốc đang làm”, bà nói thêm.

Phát ngôn của bà Granholm đã vấp phải sự phản đối của các thành viên đảng Cộng hòa, vốn cho rằng đảng Dân chủ đã quá "mềm mỏng" với Bắc Kinh. Hạ nghị sĩ bang Texas Austin Pfluger cáo buộc nữ bộ trưởng “đứng về phía Trung Quốc, quay lưng lại với các nhà sản xuất năng lượng Mỹ”.

Trung Quốc dù đạt kỷ lục mới về sản xuất than vào năm ngoái, nhưng cũng đầu tư 546 tỷ đô la vào năng lượng sạch, gần gấp bốn lần số tiền đầu tư của Mỹ (khoảng 141 tỷ đô la). Liên minh châu Âu đứng thứ hai sau Trung Quốc với 180 tỷ đô la.

Trung Quốc cũng chiếm ưu thế trong lĩnh vực sản xuất carbon thấp, chiếm hơn 90% trong số 79 tỷ đô la đầu tư vào lĩnh vực này hồi năm 2022.

Theo RT
MỚI - NÓNG