Thủ tướng Đức chúc mừng năm mới 2023: Đồng cảm với Ukraine, cám ơn người dân vì tiết kiệm năng lượng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bài phát biểu mừng năm mới 2023, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi công dân nước này duy trì “sự đoàn kết, mạnh mẽ, tự tin” mà họ đã thể hiện trong suốt năm 2022.
Thủ tướng Đức chúc mừng năm mới 2023: Đồng cảm với Ukraine, cám ơn người dân vì tiết kiệm năng lượng ảnh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: DW

Bài phát biểu của Thủ tướng Scholz sẽ được phát sóng trên truyền hình vào tối 31/12. Nhưng nội dung phát biểu đã được gửi cho hãng tin DW trước đó.

Ông Scholz lưu ý rằng 2022 là “một năm khó khăn”, nhưng “Đức là một quốc gia mạnh mẽ, một đất nước làm việc với tinh thần hăng hái và toàn tâm toàn ý vì một tương lai tươi sáng, an toàn”. Thủ tướng kêu gọi người Đức tiếp tục đoàn kết trong năm tới.

Đồng cảm với người dân Ukraine

Chủ đề chính xuyên suốt bài phát biểu của ông Scholz là chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

"Nhiều người lo lắng về chiến tranh. Chúng tôi đồng cảm với người dân Ukraine, những người mà ngay cả trong những ngày như hôm nay, cũng không được bình yên.”

Tuy nhiên, “năm 2022 không chỉ toàn là chiến tranh, đau khổ và lo lắng”. Người Ukraine đang bảo vệ quê hương của họ, "một phần nhờ vào sự giúp đỡ của chúng ta, và chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev”, ông tuyên bố.

Đức là “nhà tài trợ” lớn thứ hai cho Ukraine, sau Mỹ. Berlin cung cấp cho Kiev hàng tỷ euro viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính.

Ông Scholz nói thêm rằng Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đoàn kết hơn bao giờ hết.

Đức đã đón hơn một triệu người tị nạn Ukraine kể từ khi xung đột ở nước này bùng phát hồi tháng 2.

“Việc giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp là tính cách của chúng ta. Điều đó làm cho đất nước của chúng ta trở thành một đất nước nhân đạo hơn".

Sẽ không để Nga đe dọa

Nhà lãnh đạo Đức lưu ý rằng cuộc xung đột là một "thời điểm bước ngoặt" và là một “thử thách khó khăn đối với chúng ta, cũng như đất nước của chúng ta”.

“Tất cả chúng ta đều đang cảm thấy những tác động của cuộc xung đột trong cuộc sống hằng ngày, khi đi mua sắm trong siêu thị, tại trạm xăng, hoặc thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền gas.”

Nhưng “đất nước của chúng ta sẽ không để bị đe dọa và sẽ đoàn kết hơn bao giờ hết”.

Ông Scholz đề cập đến những nỗ lực của chính phủ nhằm tích trữ khí đốt trước mùa đông và đa dạng hóa nguồn cung cấp khí đốt.

Ông nhấn mạnh việc xây dựng các nhà máy khí hóa lỏng. Trong đó, nhà máy đầu tiên đã được khai trương vào đầu tháng 12.

"Với những nỗ lực này, chúng ta đang làm cho đất nước của chúng ta và châu Âu độc lập về lâu dài với khí đốt của Nga," ông nói.

Thủ tướng cám ơn người dân Đức vì đã sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và kêu gọi họ tiếp tục nỗ lực tiết kiệm năng lượng.

Ông cũng chỉ ra rằng Chính phủ Đức đang nỗ lực để “người dân có thể đối phó với việc giá cả tăng cao”.

Thủ tướng cho biết sự gắn kết là tài sản lớn nhất của nước Đức. "Hãy đi theo con đường mà chúng ta đã đặt ra trong năm qua. Hãy can đảm đi theo nó."

Theo DW
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.