Số lượng tiêm kích J-20 Trung Quốc có khả năng vượt F-22 Mỹ vào cuối năm nay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với tốc độ sản xuất nhanh như vũ bão, kho máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc đã thay đổi đáng kể trong 5 năm qua và được dự báo có thể vượt qua số lượng tiêm kích F-22 mà Mỹ đang sở hữu.

Tại sự kiện quân sự The Military Balance 2023, Tiến sĩ John Chipman, Giám đốc IISS đã cung cấp cho giới truyền thông các thông tin liên quan đến việc mở rộng phi đội máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc.

Ông cho biết, Mỹ có hơn 180 máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 Raptor, trong khi đó, Trung Quốc có khoảng 150 tiêm kích J-20 trong kho. Hiện tại, Mỹ đã ngừng sản xuất các máy bay F-22 do chi phí và giá thành cao. Vì vậy nước này đã chuyển nguồn lực sang F-35 - dòng tiêm kích thế hệ thứ 5 có giá cả hợp lý hơn.

Số lượng tiêm kích J-20 Trung Quốc có khả năng vượt F-22 Mỹ vào cuối năm nay ảnh 1

Washington được cho là đang cố gắng tăng số lượng tiêm kích F-35 (hiện quân đội có khoảng 360 chiếc), tuy nhiên tốc độ sản xuất công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc cho thấy nước này sắp bắt kịp Mỹ.

"Nếu việc giao hàng diễn ra với tốc độ hiện tại, phi đội J-20 có khả năng sẽ vượt qua F-22 vào cuối năm nay", ông John Chipman cho biết.

Về vấn đề này, có ý kiến ​​cho rằng đến năm 2025, Trung Quốc có thể có lợi thế hơn Mỹ không chỉ về số lượng tàu chiến ở khu vực Thái Bình Dương mà còn về số lượng máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Nhìn chung, việc tăng cường sản xuất J-20 đã được Trung Quốc lên kế hoạch nhằm "đáp trả" việc Mỹ triển khai ngày càng nhiều máy bay chiến đấu F-22 và F-35 trong khu vực.

Trung Quốc vẫn chưa có công bố chính thức nào liên quan đến số lượng J-20 được triển khai, tuy nhiên phát ngôn viên của lực lượng Không quân Trung Quốc trước đó đã tuyên bố rằng các tiêm kích J-20 hiện đang hoạt động ở cả 5 bộ tư lệnh chiến khu.

Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 được truyền thông Trung Quốc mô tả là một "tuyệt tác" của ngành hàng không quân sự nước này khi có thể đánh chặn tiêm kích tàng hình hiện đại F-22 của Mỹ. Đồng thời, nó J-20 được coi là vũ khí quan trọng trong việc bảo vệ Trung Quốc trước các mối đe dọa bên ngoài.

Cần lưu ý rằng, vào tháng 8/2022, Trung Quốc lần đầu tiên triển khai J-20 tham gia các cuộc tập trận bắn đạn thật gần đảo Đài Loan của nước này ngay sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi kết thúc chuyến thăm hòn đảo.

Theo EurAsian Times
MỚI - NÓNG