Bỏ học tìm việc lương cao, thiếu nữ bị bán vào quán massage làm gái dịch vụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an vừa triệt phá ổ nhóm mua bán thiếu nữ phục vụ trong quán karaoke, massage.
Bỏ học tìm việc lương cao, thiếu nữ bị bán vào quán massage làm gái dịch vụ ảnh 1

Các đối tượng bị khởi tố.

Ngày 22/4, Cục CSHS đã khởi tố 6 đối tượng Trần Văn Huy (SN 2003), Đinh Thanh Tường (SN 2001), Hoàng Văn Cường (SN 1999, biệt danh Cường “Đây”), Dương Tuấn Cường (SN 2001, biệt danh Cường “Đen”), cùng trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Bùi Việt Trung (SN 1997, biệt danh Trung “Tổ”, trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình) và Vũ Hồng Quân (SN 2001, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, ngày 17/3, đơn vị nghiệp vụ Cục CSHS phối hợp với Phòng CSHS Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Giang triệu tập 6 đối tượng trên và đưa về trụ sở Cục CSHS đấu tranh, làm rõ.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, Huy, Tưởng, Cường “Đây” và Cường “Đen” kết bạn làm quen với các thiếu nữ bỏ học hoặc nghỉ học qua mạng xã hội và điện thoại.

Cụ thể, hai nạn nhân là Hoa (SN 2006, trú tại tỉnh Bắc Giang) và Hương (SN 2008, trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị Cường “Đây” và Cường “Đen” làm quen, dụ dỗ, hứa hẹn giúp tìm việc làm với mức lương cao.

Nghe theo lời 2 đối tượng, Hoa và Hương đi theo và bị "quản thúc" tại nhà trọ mà Huy thuê tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, 2 thiếu nữ bị bán cho Trung và Quân (đều là các đối tượng chuyên quản lý nhân viên tại các quán karaoke, massage ở Hà Nội và Ninh Bình) với giá từ 4-6 triệu đồng.

Sau khi được giải cứu, Cục CSHS đã liên hệ với gia đình 2 thiếu nữ, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

*tên nạn nhân được thay đổi

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.