Bộ Giáo dục tuyển 1.300 người đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài

TPO - Ngày 17/2, Bộ GD&ĐT ra thông báo tuyển sinh 43 chỉ tiêu học đại học và 253 chỉ tiêu học thạc sĩ nước ngoài theo đề án 559 năm 2016 với mức học bổng lên tới 20.000 USD/ người/ năm. 

Chương trình thuộc đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020”.

Theo đó, 43 chỉ tiêu học đại học sẽ dành cho học sinh đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba tại các kỳ thi Olympic quốc tế hoặc học sinh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử đi dự thi và đoạt giải Nhất, Nhì, Ba lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Học sinh sẽ học theo ngành học được giải thưởng tại các nước gồm: Anh, Canada, Oxtraylia, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nhật Bản.

253 chỉ tiêu học thạc sĩ dành cho giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học, công chức, viên chức tại các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ. Ngành học, ứng viên sẽ được đào tạo theo ngành, nhóm ngành trong nước chưa có khả năng đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện đào tạo chất lượng và theo nhu cầu thực tế cần ưu tiền đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ. Ưu tiên các ngành như: Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu mới, Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa, Công nghệ môi trường, Các ngành khoa học cơ bản…

Ứng viên nộp hồ sơ về Bộ GD&ĐT trước ngày 31/3/2016. Theo đề án, ứng viên trúng tuyển sẽ được cấp học bổng tối đa 20.000 USD/ người/ năm. Đề án cũng quy định, ứng viên trúng tuyển có nghĩa vụ phải cam kết sau thời gian học tập phải trở về phục vụ công việc theo yêu cầu của Nhà nước. Cá nhân nào vi phạm quy định sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo theo quy định hiện nay.

MỚI - NÓNG