Bộ Công an sẽ thụ lý điều tra tiếp vụ án Trịnh Nguyên Thủy

Bộ Công an sẽ thụ lý điều tra tiếp vụ án Trịnh Nguyên Thủy
Tại cuộc họp liên ngành Kiểm sát- Công an xem xét giai đoạn 2 của vụ án “1 tấn hêrôin”, Ban lãnh đạo liên ngành quyết định chuyển giao hồ sơ vụ án cùng các bị can cho Cục C17- Bộ Công an thụ lý điều tra mở rộng.

Lý do là vụ án ngày càng trở nên phức tạp, có nhiều đối tượng “quan trọng” đã mua bán, sản xuất trái phép ma túy với khối lượng lớn trên địa bàn hơn 10 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Ban chuyên án 853 T, giai đoạn 2 đã khởi tố 35 bị can mua bán 762 bánh heroin, 735 kg thuốc phiện, đặc biệt là đã làm rõ ổ nhóm của Trịnh Nguyên Thủy chiết xuất hêrôin từ nửa tấn thuốc phiện thành bạch phiến.

Cuộc họp này có ông Trần Thu- Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao; Đại tá Vũ Hùng Vương, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C17) - Bộ Công an; Thượng tá Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Phú Thọ; ông Lê Hữu Thể, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Viện KSND và Công an tỉnh Phú Thọ tỏ ý sẵn sàng chấp hành việc chuyển giao.

Mặc dù trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, Viện KSND Tối cao đã có ý kiến chỉ đạo 2 cơ quan này tách hành vi sản xuất ma tuý và rửa tiền của Trịnh Nguyên Thủy lên Cơ quan Điều tra của Bộ Công an thụ lý.

Phía Phú Thọ khi đó chưa đồng ý vì cho rằng việc tách như vậy sẽ khiến vụ án không được xem xét toàn diện.

Qua cả hai giai đoạn của vụ án, Công an Phú Thọ được đánh giá cao trong việc điều tra, bắt giữ các đối tượng, đặc biệt là lần đầu tiên khám phá việc sản xuất trái phép ma túy tại Việt Nam.

Được biết, hiện nay việc điều tra giai đoạn 2 của vụ án “1 tấn hêrôin” đã cơ bản hoàn tất.  

MỚI - NÓNG