Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 11

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du, miền núi Bắc Bộ.
Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 11 ảnh 1

Sáng 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 11 ảnh 2

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị.

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 11 ảnh 3
Các đại biểu dự hội nghị.
Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 11 ảnh 4

Các đại biểu dự hội nghị.

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 11 ảnh 5
Các đại biểu dự hội nghị.
Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 11 ảnh 6

Các đại biểu dự hội nghị.


Link gốc: https://baotintuc.vn/chinh-tri/bo-chinh-tri-to-chuc-hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-va-trien-khai-nghi-quyet-11nqtw-20220415093431545.htm

Theo Báo Tin Tức
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.