Bình Phước trải thảm đỏ thu hút nhân lực y tế

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên ngành y được "săn đón" tại Bình Phước. Ảnh: Hương Chi
Sinh viên ngành y được "săn đón" tại Bình Phước. Ảnh: Hương Chi
TP - Tỉnh Bình Phước đã đưa ra mức hỗ trợ 1 lần, kèm đãi ngộ “khủng” để thu hút nhân lực y tế đến phục vụ tại địa phương.

Phòng nội vụ các huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ

Ngày 24/10, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, dựa vào nhu cầu thực tế và qua tham mưu, địa phương thống nhất chế độ đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực y tế. Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành thông báo về chính sách trên các kênh thông tin để ai có nhu cầu đều dễ tiếp cận.

“Y, bác sĩ có nguyện vọng đến địa phương phục vụ, tỉnh Bình Phước sẽ tiếp nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 20/11. Sở Y tế, phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố (nơi có nhu cầu) là điểm tiếp nhận hồ sơ”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - Trần Tuệ Hiền thông tin.

Bình Phước trải thảm đỏ thu hút nhân lực y tế ảnh 1

Sinh viên ngành y được "săn đón" tại Bình Phước. Ảnh: HƯƠNG CHI

Cũng theo bà Hiền, Bình Phước sử dụng đãi ngộ để thu hút các bác sĩ làm việc tại các cơ sở y tế gồm: trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố (bao gồm trạm y tế xã, phường); trung tâm pháp y; trung tâm kiểm soát bệnh tật; bệnh viện đa khoa tỉnh.

“Họ sẽ nhận được 100% mức đãi ngộ mà tỉnh đã đưa ra nếu lao động làm việc tại những cơ sở y tế vừa nêu. Trường hợp làm việc tại các cơ sở y tế công lập khác, thì chỉ được nhận 50% đãi ngộ”, đại diện UBND tỉnh Bình Phước thông tin.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước Quách Ái Đức cho biết thêm, tỉnh này ưu tiên thu hút bác sĩ hệ chính quy có bằng tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên; bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, thạc sĩ y học, tiến sĩ y học, giáo sư y học; sinh viên đang theo học bác sĩ đa khoa hệ chính quy tại các trường đại học y; học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp THPT có nguyện vọng tham gia đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng.

“Trước đó, HĐND tỉnh Bình Phước đã ban hành quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo và phát triển nguồn lực y tế tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc thu hút nhân lực y tế có chuyên môn là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền

Những người thuộc diện thu hút nhân lực phải có tuổi đời không quá 40 tuổi (đối với bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, thạc sĩ y học, bác sĩ nội trú), không quá 45 tuổi (đối với bác sĩ chuyên khoa cấp II, tiến sĩ y học), những trường hợp đặc biệt (chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm) tuổi đời có thể trên 45 tuổi; có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng; có nguyện vọng và cam kết làm việc ít nhất trên 10 năm tại tỉnh Bình Phước và chấp hành sự phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền.

Mức đãi ngộ đến 400 lần lương cơ sở

Theo ông Quách Ái Đức, tùy thuộc vào tính cấp thiết nhu cầu và trình độ chuyên môn được thu hút mà các bác sĩ được hưởng khoản tiền trợ cấp một lần. Theo đó, bác sĩ có bằng tốt nghiệp loại trung bình khá được nhận 100 lần mức lương cơ sở; bác sĩ có bằng tốt nghiệp loại khá nhận 115 lần mức lương cơ sở; bác sĩ có bằng tốt nghiệp loại giỏi được 135 lần mức lương cơ sở; thạc sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú được 165 lần mức lương cơ sở.

Đối với tiến sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa cấp II được nhận 235 lần mức lương cơ sở; phó giáo sư được nhận 300 lần mức lương cơ sở; giáo sư được nhận 400 lần mức lương cơ sở.

Đối với sinh viên đang theo học bác sĩ hệ chính quy có nguyện vọng về Bình Phước công tác, cam kết phục vụ tại tỉnh ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo, được hỗ trợ toàn bộ học phí theo quy định của nhà trường; đồng thời, hằng tháng được hỗ trợ 2 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Đối tượng được cử đi đào tạo theo địa chỉ sử dụng, cam kết phục vụ tại tỉnh ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo được hỗ trợ toàn bộ học phí theo quy định của nhà trường.

Những bác sĩ thu hút được bố trí làm việc phù hợp chuyên môn, năng lực, sở trường tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Sau 3 năm công tác, nếu các bác sĩ có nguyện vọng và đủ điều kiện đi đào tạo ở trình độ cao hơn thì được xem xét cử đi học và được hưởng các chế độ hỗ trợ đi học theo quy định hiện hành.

MỚI - NÓNG