Bình Dương phát phiếu cho dân đi chợ 3 ngày một lần

0:00 / 0:00
0:00
Bình Dương phát phiếu cho dân đi chợ 3 ngày một lần
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bình Dương tạm ngưng tất cả chợ tự phát, chợ tạm. Do đó, chợ truyền thống quá tải tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để xử lý tình huống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.

Tối ngày 1/7, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã có văn bản kiến nghị tỉnh Bình Dương quyết định thực hiện một số giải pháp phòng dịch lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong đó, Sở Công Thương Bình Dương đã đề xuất UBND tỉnh Bình Dương phương án phân chia tần suất đi chợ tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, dự kiến áp dụng từ ngày 2/7.

Theo đó, Sở Công Thương sẽ hướng dẫn, hỗ trợ UBND các huyện, thị, thành phố, Ban quản lý các chợ, các doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ truyền thống triển khai phương án phân chia tần suất đi chợ tại các chợ truyền thống.

Bình Dương phát phiếu cho dân đi chợ 3 ngày một lần ảnh 1

Mẫu phiếu đi chợ phát cho người dân

Cụ thể, tần suất đi chợ 3 ngày 1 lần, mỗi hộ sẽ được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày. Thẻ có giá trị sử dụng 1 lần ở chợ bất kỳ trên địa bàn tỉnh.

UBND các các xã, phường sẽ in thẻ gửi đến từng khu phố, cấp phát cho các hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà. Các chợ bố trí người thu lại thẻ, lưu giữ theo ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết.

Trước đề xuất của Sở Công Thương, lãnh đạo UBND tỉnh cho biết sẽ họp lấy ý kiến trên tinh thần không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà vẫn đảm bảo phòng chống lây lan dịch.

Trước đó, ngày 28/6, báo Tiền Phong có bài phản ánh về tình trạng các chợ truyền thống ở Bình Dương quá tải, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh sau khi các chợ tự phát phải tạm ngưng để phòng, chống dịch. Ngay sau khi báo phản ánh, lực lượng chức năng địa phương đã tăng cường đến hỗ trợ các chợ bố trí người dân ra vào hạn chế nhằm tránh hệ lụy khi tụ tập đông người.

Bình Dương phát phiếu cho dân đi chợ 3 ngày một lần ảnh 2

Người dân đi chợ truyền thống đông đúc khi chợ tự phát bị cấm

Cũng trong tối nay (1/7), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà ký công văn hỏa tốc về thực hiện các biện pháp bổ sung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công văn đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 10 của UBND tỉnh, tiếp tục dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Triển khai thực hiện cách ly y tế tại nhà, ký túc xá đối với F1 nguy cơ thấp.

Các tổ giám sát khu cách ly phải kiểm tra từng ngày; không được để xảy ra tình trạng người cách ly bị ngộ độc. Xem xét bắt buộc hoặc khuyến khích doanh nghiệp tự chịu chi phí mua test nhanh để xét nghiệm cho công nhân ít nhất 1 lần/tuần.

Tính đến tối 1/7, Bình Dương ghi nhận 497 ca mắc COVID-19 chỉ tính riêng trong đợt dịch thứ tư này. Hiện, Bình Dương có 26 công ty, xí nghiệp có người mắc COVID-19.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.