TPO - Theo đơn phản ánh của người dân Tổ 6, phường Bồ Đề, quận Long Biên, hơn 10 năm nay, tại ngõ 135, phố Bồ Đề đã hình thành chợ tạm, bãi rác cần sớm được dẹp bỏ.
TPO - Gần đây, trên tuyến quốc lộ 22, gần khu vực chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TPHCM) xuất hiện nhiều điểm kinh doanh thịt heo tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
TPO - Dự kiến tuần tới, chợ đầu mối Bình Điền sẽ mở cửa hoạt động bình thường trở lại. Đây là giải pháp thích ứng với giai đoạn bình thường mới, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người dân.
TP - Các chợ tự phát bên ngoài đang đe dọa đến hoạt động của 3 chợ đầu mối Bình Ðiền, Thủ Ðức và Hóc Môn vì nguy cơ lây lan dịch COVID-19 rất lớn do công tác kiểm soát dịch bệnh tại các chợ tự phát đang bị thả nổi.
TPO - Siêu thị Emart Gò Vấp không đảm bảo giãn cách giữa người với người, tập trung đông ở cửa ra vào, chưa có phân luồng để đảm bảo di chuyển một chiều nên bị tạm ngưng hoạt động.
TPO - Dù TPHCM vẫn trong thời gian thực hiện "ai ở đâu, ở yên đó" nhưng vài ngày gần đây, nhiều khu chợ tự phát, chợ vỉa hè đã bày hàng bán công khai trên đường.
TPO - Trước việc chợ truyền thống, chợ tự phát buộc phải tạm ngưng để phòng, chống dịch COVID-19, khiến người dân khó tiếp cận nguồn thực phẩm, Bình Dương ngoài việc tổ chức xe lưu động bán hàng còn thí điểm một số “chợ trời” vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa tạo điều kiện cho người dân.
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bình Dương tạm ngưng tất cả chợ tự phát, chợ tạm. Do đó, chợ truyền thống quá tải tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Để xử lý tình huống, Sở Công Thương Bình Dương đề xuất phát phiếu kiểm soát mỗi gia đình 3 ngày đi chợ một lần.
TPO - Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Bình Dương đã áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Chỉ thị 10 của tỉnh đối với các địa phương trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, một số địa phương đã áp dụng chưa đúng khi cấm luôn cơ sở kinh doanh thiết yếu gây khó khăn cho người dân, nhất là công nhân lao động.
TP - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tạm dừng hoạt động chợ tự phát trên địa bàn. Do nhu cầu, người dân các nơi lại đổ về chợ truyền thống mua hàng khiến tình hình càng trở nên căng thẳng.
TPO - Trước việc những ngày qua liên tục ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, ngành y tế Bình Dương đang khẩn trương liên hệ Bộ Y tế xem xét phân bổ cho địa phương số lượng vắc xin nhiều nhất có thể. Ngoài ra, Bình Dương mở rộng các khu cách ly đảm bảo sức chưa 10.000 người, đồng thời chỉ đạo dừng hoạt động chợ tự phát.
TPO - Trong lúc trưởng công an phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ra quân dọn dẹp lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thì xảy ra xô xát với người dân ngay khu vực chợ. Vụ việc sau đó được người dân tố cáo đến cơ quan chức năng.
TPO - Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ngày 1/12, đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội cho biết hiện diện tích trồng rau đủ điều kiện an toàn thực phẩm toàn thành phố mới đạt khoảng 50%, số chợ tự phát trên địa bàn chiếm đến 60%.
Khu vực bán cá không mùi tanh, khu vực bán gà không tiếng kêu và mùi hôi, thậm chí, không cần bãi trông giữ nhưng xe vẫn được tiểu thương xếp gọn gàng thành những hàng dài thẳng tắp,...
TP - Lâu nay, gần trụ sở UBND xã Liên Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội) đã hình thành một chợ tự phát, bán đủ các loại hàng hoá như quần áo, rau quả, thịt, cá... cho người dân trong vùng.
UBND TP.HCM vừa yêu cầu các quận, huyện không để phát sinh chợ tự phát trên địa bàn. Thế nhưng, thực tế cho thấy việc giải tỏa các chợ tự phát ở đô thị lớn nhất nước như “bắt cóc bỏ đĩa”...