Bình Dương tạm dừng tất cả chợ tự phát

0:00 / 0:00
0:00
Người dân tập trung mua hàng tại chợ Dĩ An. Ảnh: H.C
Người dân tập trung mua hàng tại chợ Dĩ An. Ảnh: H.C
TP - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tạm dừng hoạt động chợ tự phát trên địa bàn. Do nhu cầu, người dân các nơi lại đổ về chợ truyền thống mua hàng khiến tình hình càng trở nên căng thẳng.

Chị Nguyễn Thị Diệu (ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) cho biết, gần nơi ở các chợ tự phát, chợ tạm bị cấm. Do đó, mọi người phải chạy đến chợ lớn ở trung tâm thành phố. “Do lượng người mua đông, tiểu thương tăng giá bán cao hơn rất nhiều so với trước cho tất cả các mặt hàng. Mặt khác, lượng người tụ tập quá đông, chen lấn nhau nguy cơ lây dịch rất cao” - chị Diệu nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) bày tỏ: “Những ngày qua, chợ trung tâm Dĩ An đông hơn ngày Tết. Cơ quan chức năng cấm chợ tự phát để phòng dịch nhưng có lẽ chưa hiệu quả. Mọi người đổ dồn hết vào chợ lớn nên nếu có người bị mắc COVID-19 thì không biết hậu quả khó lường?. Ngoài ra, tiểu thương lợi dụng tình hình để tăng giá khiến người khó khăn thêm khổ sở”.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi Bình Dương ra công văn đề nghị dừng chợ tự phát, chợ tạm, các chợ lớn ở TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An đông nghẹt người.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.