Bình Định tính lại mức phí dịch vụ khu du lịch Eo Gió

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/10, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản giao UBND TP Quy Nhơn tiếp nhận, quản lý, vận hành, tổ chức các hoạt động du lịch tại khu vực Eo Gió, tạm thu giá vé vào cổng với mức giá 22.000 đồng/lượt khách.

Tỉnh Bình Định cũng giao UBND TP Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng mức thu giá vé vào cổng khu vực Eo Gió theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Bình Định tính lại mức phí dịch vụ khu du lịch Eo Gió ảnh 1

Khu du lịch Eo Gió (ảnh: Trương Định).

Ngoài ra, tỉnh Bình Định cũng giao Ban Quản lý khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sớm mời gọi, tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, Bình Định đã tiến hành thu hồi 2 dự án của Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) tại Quy Nhơn. Hai dự án bị thu hồi hoạt động gồm: Viện đào tạo hàng không Bamboo Airways và Dự án khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió. Lý do không thực hiện theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư.

Dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn), có tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Bình Định cho chủ trương triển khai trên diện tích hơn 17 ha đất và hơn 4 ha mặt nước biển ở xã Nhơn Lý.

Sau khi được giao khu vực Eo Gió, Tập đoàn FLC đã xây dựng các hạng mục công trình như: Đài ngắm cảnh, đường bê tông chạy dọc triền núi đá xuống bờ biển, cổng chào và thực hiện việc bán vé cho khách vào tham quan, trải nghiệm với giá 25.000 đồng/người.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.