Biến dạng mặt vì chích thuốc làm đẹp

Biến dạng mặt vì chích thuốc làm đẹp
Tử vong, biến dạng gương mặt vì phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều quý bà, quý cô ôm giấc mộng làm đẹp phải chuyển hướng sang tiêm, "chích" thuốc để "cải lão hoàn đồng" mà không phải đụng dao kéo.

Xu hướng hiện nay trên thế giới quan tâm nhiều đến thẩm mỹ nội khoa hơn vì phẫu thuật thẩm mỹ không thể làm thường xuyên được và nhiều người thích làm đẹp bằng biện pháp nhẹ nhàng hơn, thời gian phải nghỉ ngơi sau làm đẹp ít hơn. Trong thẩm mỹ nội khoa có rất nhiều phương pháp để trẻ hóa da. Tuy nhiên, tại VN mỗi thẩm mỹ viện áp dụng những phương pháp trẻ hóa da khác nhau. Đến nay vẫn chưa có chuẩn nào trong vấn đề này.

TS.BS Lê Hành - Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM - cho biết hiện phương pháp chích tế bào gốc được chiết tách từ mỡ hoặc từ máu vào dưới da để trẻ hóa gương mặt đã được ứng dụng tại VN. Nghe những lời quảng cáo làm trẻ hóa, ai cũng cảm thấy mình dễ dàng trở thành... tiên chỉ sau vài lần đi làm đẹp.

Theo TS Lê Ngọc Diệp - giảng viên bộ môn da liễu Đại học Y dược TP.HCM, Botox và Dysport được sử dụng để điều trị nếp nhăn do cau mày, vết chân chim, đường nhăn trán, bệnh tăng tiết mồ hôi (nách, tay)... Tuy nhiên, nếu bác sĩ thiếu kinh nghiệm, chích không đúng kỹ thuật, chích thuốc quá nhiều, tùy vị trí chích mà mặt khách hàng có thể bị trơ, mắt bị xếch, sụp mắt, hai mi không đều, thậm chí có thể làm biến dạng mặt...

Các bác sĩ cũng sử dụng các chất làm đầy da (dermal filler) để làm trẻ hóa. Chất làm đầy được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ công nhận gồm: collagen từ bò, từ người, tác dụng kéo dài 2-4 hoặc 3-6 tháng.

Cũng có loại thuốc có tác dụng lâu hơn, kéo dài đến hai năm. Tuy nhiên, chất làm đầy lý tưởng phải đạt yêu cầu: không gây dị ứng, không gây ung thư, không gây quái thai, có dung nạp sinh học; không dịch chuyển, chảy sang vùng khác. Phương pháp cấy mỡ tự thân có tác dụng khoảng năm năm nhưng biến chứng có thể gặp là phản ứng dị ứng, viêm, cục, nốt...

Để đạt được hiệu quả trẻ hóa da tối đa trên một gương mặt đã lão hóa, tốt nhất phải phối hợp cả thuốc làm đầy và giãn cơ mới xóa được các nếp nhăn trên gương mặt. Việc sử dụng nhóm sản phẩm Toxin Botulinum hay nhóm sản phẩm làm đầy cũng chỉ xóa được những vết nhăn lớn trên khuôn mặt.

Còn những vết nhăn nhỏ khác trên da, lỗ chân lông to, vết nám, hắc tố da thì chích hai nhóm thuốc này không giải quyết được mà phải làm những biện pháp chăm sóc da khác để trẻ hóa chất lượng làn da như laser vi điểm, lột da với hóa chất, mài mòn da bằng đầu kim cương, thuốc bôi ngoài da... Theo TS Diệp, nếu chỉ giải quyết nếp nhăn mà độ săn chắc của da không cải thiện được, vẫn còn chảy xệ, da không được cải thiện để có sắc diện đồng đều sáng hồng thì chưa được coi là đã trẻ hóa da.

“Trẻ hóa da là nhu cầu chính đáng của mỗi người, là nhu cầu có thật của xã hội. Mong muốn trẻ mãi không già cũng đã có từ rất lâu. Trẻ hóa da đang là vấn đề lớn nhất trong ngành thẩm mỹ. Vấn đề là phải biết chọn phương pháp nào để trẻ hóa da an toàn, hiệu quả, ít tác dụng phụ” - TS Lê Ngọc Diệp khuyên.

                                                                                                                   Theo Lê Thanh Hà
                                                                                                                            Tuổi Trẻ
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG