Bí thư T.Ư Đoàn động viên thanh niên tình nguyện tại TT-Huế

Anh Nguyễn Mạnh Dũng dặn dò các đội hình tình nguyện chấp hành tốt ý thức kỷ luật khi tham gia công tác tình nguyện hè.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng dặn dò các đội hình tình nguyện chấp hành tốt ý thức kỷ luật khi tham gia công tác tình nguyện hè.
TPO - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn đánh giá cao nỗ lực, xung kích, sáng tạo, vượt khó của các thanh niên tình nguyện, đồng thời yêu cầu nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc khi tham gia hoạt động tình nguyện.

Chiều 14/7, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn, đã đến thăm, động viên tinh thần các đội thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm TT-Huế và khoa Giáo dục Thể chất -Đại học Huế đang làm nhiệm vụ tại huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bí thư T.Ư Đoàn động viên thanh niên tình nguyện tại TT-Huế ảnh 1
Bí thư T.Ư Đoàn động viên thanh niên tình nguyện tại TT-Huế ảnh 2

Đoàn công tác đi kiểm tra công trình “Thắp sáng đường quê” của thanh niên tình nguyện hè tại Nam Đông.

Đoàn công tác của lãnh đạo T.Ư Đoàn đã gặp gỡ, nghe báo cáo hoạt động tình nguyện từ các đội hình xung kích trong thời gian lực lượng này cùng sinh hoạt, làm việc, trải nghiệm khó khăn, thiếu thốn với bà con đồng bào vùng cao. Mùa hè tình nguyện năm nay, các đội hình TNTN tại huyện miền núi Nam Đông đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa như "Thắp sáng đường quê"; chung tay bê tông hóa các tuyến đường làng ngõ xóm với tổng chiều dài 2km; nạo vét kênh mương thủy lợi phục vụ sản suất nông nghiệp; dạy hè, tập huấn bơi cho trẻ em; tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà động viên nhiều gia đình chính sách; làm vệ sinh, dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ xã; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với người dân địa phương…

 Tại các điểm tổ chức hoạt động tình nguyện hè, anh Nguyễn Mạnh Dũng ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên và đánh giá cao nỗ lực xung kích tình nguyện, chủ động vượt khó của các đội hình TNTN. Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn bày tỏ mong muốn các đội hình tình nguyện cần phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo, bám sát thực hiện hiệu quả chủ đề mà T.Ư Đoàn đã đề ra “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng còn lưu ý, tổ chức Đoàn địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các đội hình TNTN để nâng cao hiệu quả của phong trào; tập trung quán triệt trong lực lượng tình nguyện viên về ý thức chấp hành kỷ luật trong thời gian làm công tác tình nguyện, nhằm tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

MỚI - NÓNG