Triển khai hoạt động tình nguyện an toàn, hiệu quả

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi, động viên thanh niên tình nguyện tại huyện Thăng Bình.
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi, động viên thanh niên tình nguyện tại huyện Thăng Bình.
TP - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng trong buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Quảng Nam ngày 14/7.

Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam Đinh Nguyên Vũ cho biết, đơn vị vừa hoàn thành chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016 với nhiều hoạt động ý nghĩa như tiếp sức mùa thi; tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, thắp sáng đường quê... Nhiều đơn vị, cơ sở Đoàn đã tập trung nguồn lực tổ chức các hoạt động chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn thế mạnh của từng đơn vị; nhiều phần việc thanh niên hướng về các xã đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo… Điểm nhấn là hoạt động tình nguyện quốc tế tại bản Kasangkang, huyện LaMam, tỉnh Sê Kông (Lào) đã để lại nhiều ấn tượng trong người dân nước bạn Lào.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị thời gian tới Tỉnh Đoàn Quảng Nam cần bám sát hơn nữa chủ đề của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016; quan tâm chỉ đạo, triển khai các hoạt động tình nguyện đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo tính hiệu quả và có sản phẩm, công trình hưởng lợi cho địa phương…

Dịp này, anh Nguyễn Mạnh Dũng đã đến động viên và tặng quà các đội hình thanh niên tình nguyện tại huyện Thăng Bình và Duy Xuyên.

MỚI - NÓNG