Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa: Thanh niên tiên phong chuyển đổi số, sẵn sàng hội nhập

TPO - Theo anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh Đoàn sẽ tạo mọi điều kiện để đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong chuyển đổi số, trang bị các kỹ năng để sẵn sàng hội nhập.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 15/8 và 16/8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa.

Anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hoà đã trao đổi với PV Tiền Phong trước thềm Đại hội.

Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa: Thanh niên tiên phong chuyển đổi số, sẵn sàng hội nhập ảnh 1

Anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa. Ảnh: Trương Định

Thưa anh, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả nổi bật gì? Những mô hình, hoạt động hay nào cần nhân rộng và phát triển trong nhiệm kỳ tới?

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ và Chính quyền tỉnh; sự định hướng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ.

Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã từng bước phát triển tích cực, trong đó, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào tuyên truyền sâu và rộng trong cấp bộ đoàn và nhân dân.

Các phong trào, chương trình được đổi mới sáng tạo linh hoạt về phương thức hoạt động, bám sát theo tình hình thực tiễn của từng địa phương góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa: Thanh niên tiên phong chuyển đổi số, sẵn sàng hội nhập ảnh 2

Trong nhiệm kỳ qua, nhiều mô hình thiết thực được lan tỏa và nhân rộng, đưa hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đi vào chiều sâu

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai quyết liệt bằng nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo, chú trọng chuyển đổi sang hình thức trực tuyến. Từ các phong trào cách mạng, chương trình đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hay triển khai trong nhiệm kỳ được cấp bộ đoàn tiếp tục nhân rộng.

Phong trào tình nguyện chú trọng chiều sâu, tập trung vào tình nguyện cộng đồng, an sinh xã hội. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo duy trì các câu lạc bộ “Vườn ươm tài năng trẻ”, hội thảo, diễn đàn gặp gỡ chuyên gia, nhà khoa học trên các lĩnh vực; “Hành trình thứ 2 của lốp xe”, ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường; vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”; thực hiện hiệu quả chương trình xung kích bảo vệ Tổ quốc "Vì trường sa thân yêu”, “Tuổi trẻ Khánh Hòa vì biển đảo quê hương”...

Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa chia sẻ về những điểm mới của Đại hội và phương hướng trong nhiệm kỳ mới

Ngoài những mô hình, chương trình cần tiếp tục triển khai và nhân rộng, ở nhiệm kỳ 2022-2027, Cấp bộ Đoàn cần tiếp tục chú trọng đổi mới về công tác tuyên truyền giáo dục với 6 nhóm giải pháp gồm: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Xây dựng sản phẩm truyền thông; Đa dạng hóa các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi như thành lập các đội tuyên truyền viên trẻ, duy trì và nhân rộng các mô hình thanh thiếu nhi tham gia giới thiệu, quảng bá về di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, đất nước…

Các phong trào hành động cách mạng và chương trình của Đoàn triển khai theo hướng thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng).

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà lần thứ XII sẽ có những điểm nhấn, điểm mới nào so với các kỳ Đại hội trước? Đại hội có kiến nghị gì trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027?

Đại hội Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Khánh Hòa, diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đặc biệt là các Nghị quyết quan trọng của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Cùng quá trình hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, so với nhiệm kỳ trước, Đại hội Đoàn lần này có đầy đủ điều kiện, môi trường đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giảm tải, công nghệ hóa các nội dung trong khâu tổ chức Đại hội.

Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa: Thanh niên tiên phong chuyển đổi số, sẵn sàng hội nhập ảnh 3

Đại hội Đoàn năm nay ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức

Trước hết là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tất cả các khâu như: điểm danh đại biểu, thảo luận tại các diễn đàn, mẫu phiếu biểu quyết bằng phần mềm... Đại hội cũng sẽ có ứng dụng để cập nhật nội dung thông tin đại biểu, nội dung chương trình, văn kiện, trang thông tin riêng của Đại hội…

Phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử của Tỉnh Đoàn Khánh Hòa triển khai các chuyên mục “Kỳ vọng gửi cho Đại hội”, “Hiến kế cho Đoàn” và “Gửi người bạn lớn”, lan tỏa tích cực trong cấp bộ Đoàn.

Từ rất sớm, Văn kiện Đại hội được tổ chức lấy ý kiến qua các Hội nghị, góp ý phát triển theo từng đối tượng, lĩnh vực để hoàn thiện, trong đó đặc biệt là sự đóng góp thiết thực của các cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà khóa XII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) đặt mục tiêu: “Xây dựng lớp thanh thiếu nhi Khánh Hòa khát vọng, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Theo anh, tuổi trẻ và các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hoà khóa XII cần phải làm gì để hoàn thành mục tiêu này?

Chương trình hành động của tuổi trẻ thực hiện nghị quyết của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022 – 2027) đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Khánh Hoà khoá XI đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng toàn tỉnh lần thứ XVIII cũng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Khánh Hoà cũng phấn khởi đón nhận Nghị quyết 09 (ngày 28/1/2022) của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết 55 (ngày 16/6/2022) của Quốc hội về việc dành cơ chế đặc thù cho tỉnh Khánh Hoà.

Đây là cơ hội cũng là thách thức lớn đối với tuổi trẻ tỉnh Khánh Hoà. Dựa trên cơ sở đó, tuổi trẻ Khánh Hoà đã đưa ra nhiều phong trào, chương trình thiết thực, đặc biệt là phong trào sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh cũng như cụ thể hoá được công tác chuyên môn.

Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa: Thanh niên tiên phong chuyển đổi số, sẵn sàng hội nhập ảnh 4

Trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phát triển toàn diện, sẵn sàng hội nhập

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, từ đó góp phần vào thành công chung của chuyển đổi số toàn tỉnh dựa vào công tác chuyên môn, sản xuất và các ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các bạn đã có những việc làm, sáng kiến chuyển đổi số hiệu quả, tuyên truyền rộng rãi, quảng bá đến không chỉ người dân trong tỉnh mà còn đến du khách đến với Khánh Hoà.

Trên cơ sở đó, các công trình, mô hình, phần việc sẽ được số hoá bằng mã QR để người dân trong và ngoài tỉnh tiếp cận đơn giản hơn, có điều kiện tìm hiểu rõ hơn về vị thế, tiềm năng của tỉnh Khánh Hoà.

Khánh Hoà cũng đang đẩy mạnh phong trào xã hội học tập. Đây là một nội dung quan trọng trong việc cụ thể hoá Nghị quyết 09 và đẩy mạnh việc học tập ngoại ngữ để đoàn viên thanh niên và người dân Khánh Hoà sẵn sàng chuẩn bị các hành trang bước vào kỷ nguyên hội nhập.

“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Trên cơ sở thời cơ, tình hình phát triển của từng địa phương, cần xác định định hướng vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu giải pháp, nội dung chương trình hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới... Bên cạnh đó, phải phát huy tinh thần xung kích của thanh niên tham gia thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển 3 vùng động lực của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và của cả nước; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn 2021 - 2026, định hướng 2030, tầm nhìn 2045.

Anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa

Tin liên quan