Bí thư Đồng Nai yêu cầu công bố thưởng Tết cho người lao động trước ngày 10/1/2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các công ty, doanh nghiệp được yêu cầu phải công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2022 trước ngày 10/1/2022. Tỉnh Đồng Nai cũng khen thưởng cho hơn 2 ngàn cá nhân, đơn vị đi đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 27/12, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải công bố mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động trước ngày 10/1/2022.

Bí thư Đồng Nai yêu cầu công bố thưởng Tết cho người lao động trước ngày 10/1/2022 ảnh 1

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm, tặng quà cho công nhân lao động

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu các cấp Công đoàn phải phát huy vai trò cầu nối của mình, am hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận của doanh nghiệp để đề xuất mức thưởng Tết phù hợp, hài hòa, giúp người lao động an tâm, chia sẻ, gắn bó với doanh nghiệp, không để xảy ra mâu thuẫn, bức xúc, đình công trong doanh nghiệp.

Báo cáo về công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán năm 2022, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Cao Văn Quang cho biết, các Sở, ban, ngành liên quan đã cùng họp, rà soát, thống kê số lượng người cần hỗ trợ và mức hỗ trợ phù hợp. Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã ra lời kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo Tết cho người khó khăn, người nghèo trong tỉnh. Liên quan đến công tác an sinh xã hội, trong dịp Tết Nguyên đán 2022 sẽ có các nguồn để hỗ trợ công nhân lao động, người dân gặp khó khăn. Đó là nguồn ngân sách nhà nước, nguồn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và nguồn từ MTTQ các cấp.

Theo kế hoạch, sáng 28/12 UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức lễ tuyên dương, tôn vinh các lực lượng tuyến đầu, các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, chức sắc, nhà tu hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Dự kiến, UBND tỉnh sẽ khen thưởng hơn 2 ngàn cá nhân, tập thể.

MỚI - NÓNG