Bí thư Đà Nẵng đến chợ vùng xanh hỏi chuyện người dân

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm hỏi, ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân vùng xanh. Ảnh: K.H
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng thăm hỏi, ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân vùng xanh. Ảnh: K.H
TPO - Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến chợ Hàn hỏi chuyện người dân, ghi nhận các ý kiến, góp ý nhằm bổ sung, chỉnh sửa các quy định trong phòng chống, dịch cho phù hợp. 

Ngày 6/9, người dân các phường vùng xanh của quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã được đi chợ Hàn mua thực phẩm, sau khi TP có quyết định nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch ở khu vực này.

Theo quyết định của thành phố, ở vùng xanh người dân vùng xanh được phát phiếu đi chợ truyền thống có mã QR với tần suất 5 ngày/lần, mỗi hộ được 1 người đi chợ.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trực tiếp đến chợ Hàn để hỏi thăm đời sống của một số người dân trong những ngày thành phố thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch.

Ông Quảng cho biết việc trực tiếp đi kiểm tra là để có đánh giá về tình hình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở các cơ sở, địa phương. Đồng thời, để nắm thêm thông tin về chính sách hỗ trợ của thành phố đã đến được tay người dân hay chưa. Ngoài ra, cũng khảo sát tâm tư, nguyện vọng của bà con để thành phố có những điều chỉnh các biện pháp phù hợp trong thời gian đến.

Bí thư Đà Nẵng đến chợ vùng xanh hỏi chuyện người dân ảnh 1

Người dân vùng xanh ở quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đi mua hàng tại chợ Hàn vào sáng ngày 6/9.

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, từ 8 giờ ngày 5/9, thành phố chuyển sang trạng thái chống dịch mới với 3 vùng mức độ nguy cơ gồm: Vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh.

Trong đó, vùng đỏ vẫn phong tỏa cách ly tuyệt đối theo quy định. Ở vùng vàng, người dân được đi lại trong tổ dân phố, thôn để mua thuốc, mua tạp hóa. Vùng xanh thì người dân được phép đi chợ với tần suất 5 ngày/1 lần, được tập thể dục ngoài trời ở khung giờ cố định. Tại vùng xanh cũng được mở dịch vụ ăn uống nhưng chỉ được bán mang về.

Tính từ 10/7 đến ngày 6/9, Đà Nẵng ghi nhận 4.401 ca mắc COVID-19.

MỚI - NÓNG